Một lao động Nghệ An tử vong bất thường ở Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Viết Sơn (SN 1986, quê ở phường Quỳnh Thiện - thị xã Hoàng Mai)- đi lao động ở Hàn Quốc được phát hiện tử vong trong phòng ngủ chưa rõ nguyên nhân.

Tối 29/2, ông Nguyễn Bá Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) cho biết, chính quyền địa phương và người thân ở quê nhà đã nhận được tin báo anh Nguyễn Viết Sơn (SN 1986, quê ở phường Quỳnh Thiện) - đi lao động ở Hàn Quốc, bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin báo về cho biết, sáng 28/2, anh Nguyễn Viết Sơn không dậy đi làm như các ngày trước. Các đồng nghiệp của anh Sơn ở Hàn Quốc đã vào phòng ngủ, kiểm tra phát hiện anh Sơn đã tử vong. Các lao động đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và cảnh sát Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Bá Bình cho biết thêm: “Vợ anh Sơn (chị Nguyễn Thị Mỹ Nương) cũng đang làm việc ở Hàn Quốc và đã nhận được thông tin chồng tử vong. Thời gian qua, vợ chồng anh Sơn gửi con ở nhà cho ông bà trông nuôi rồi đi xuất khẩu lao động, làm việc hợp pháp ở Hàn Quốc”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến anh Sơn tử vong. Vụ việc đang được cảnh sát Hàn Quốc làm rõ.

Cán bộ chính quyền địa phương và bà con lối xóm, anh em đã đến gia đình anh Sơn thăm hỏi, động viên.

Tin mới