Một lao động Nghệ An tử vong bất thường tại Đài Loan

(Baonghean.vn) - Thông tin từ UBND xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, trên địa bàn vừa có một công dân tử vong bất thường tại Đài Loan. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) ở xóm Bắc Sơn.

Anh Tiến sang Đài Trung - Đài Loan làm việc đã được gần 1 năm.  Ngày 6/9, anh vẫn đi làm bình thường, nhưng sáng ngày 7/9, những người sống cùng anh Tiến dậy đi làm thì phát hiện anh đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là đột tử. Hiện thi thể anh Tiến đang quàn tại nhà xác địa phương chờ khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục.

Chân dung anh Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: người thân cung cấp
Chân dung anh Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: người thân cung cấp
Hiện Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan đang tổ chức kêu gọi anh em đồng hương quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Tiến lo hậu sự và đưa thi thể anh về quê hương.
Được biết anh Tiến là con thứ 2 trong  gia đình có 4 anh em. Bản thân anh Tiến đã lập gia đình, có 2 con nhỏ.
Trên địa bàn xã Vân Diên trong thời gian chưa đầy 1 tháng nay đã có 2 công dân tử vong ở nước ngoài. Trước đó, ngày 19/8, anh Lê Văn Hiếu (32 tuổi) ở xóm Nam Sơn đã tử nạn  tại Nhật Bản.

Tin mới