Một ngày tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

(Baonghean.vn) - Trải nghiệm một ngày cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhôn Mai và các tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc tuần tra, cảm nhận những khó khăn, vất vả và tinh thần bền gan, vững chí bảo vệ biên cương Tổ quốc của quân và dân nơi biên giới.
Chuẩn bị hành quân tư trang cho 1 ngày hành quân. Ảnh: HT
Chuẩn bị quân tư trang cho 1 ngày hành quân. Ảnh: HT
Có 7 tổ tự quản đường biên cột mốc của các bản giáp biên thuộc xã Nhôn Mai hoạt động thường xuyên
Có 7 tổ tự quản đường biên cột mốc thuộc các bản giáp biên của xã Nhôn Mai và Mai Sơn thường xuyên phối hợp với Đồn biên phòng Nhôn Mai tuần tra bảo vệ biên giới (3 tổ thuộc bản Huồi Cọ, 4 tổ thuộc các bản Phá Mựt, Phà Khảo của xã Mai Sơn và bản Huồi Măn, Piêng Cọc thuộc xã Mai Sơn). Ảnh: KL
Clip gian nan đường tuần tra bảo vệ đường biên

Đường hành quân qua bản Huồi Cọ
Để đến được cột mốc gần nhất, các chiến sỹ biên phòng phải đi 1 ngày đường, hành quân qua nhiều đồi núi, khe suối, rừng rậm và qua các bản làng giáp biên giới. Mỗi tháng Đồn Biên phòng Nhôn Mai thực hiện tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc ít nhất 1 lần, và để đi đến 8 cột mốc phải mất khoảng 1 tuần. Trong ảnh: Đường hành quân qua bản Huồi Cọ. Ảnh: HT

Phút nghỉ ngơi giữa rừng. Ảnh: KL
Phút nghỉ ngơi giữa rừng. Ảnh: KL
 
Núi đồi ở Nhôn Mai rất nhiều cây lá ngón. Dọc đường tuần tra, Bộ đội Biên phòng tranh thủ triệt phá loại cây độc dược này
Núi đồi ở Nhôn Mai rất nhiều cây lá ngón. Dọc đường tuần tra, Bộ đội Biên phòng tranh thủ triệt phá loại cây độc dược này. Ảnh: HT
 
Đến hơn 11 giờ trưa đoàn mới tiếp cận được cột mốc 383, đây là cột mốc gần nhất trong số 8 mốc mà Đồn Biên phòng Nhôn Mai chịu trách nhiệm bảo vệ.
Đến hơn 11 giờ trưa đoàn mới tiếp cận được cột mốc 383, đây là cột mốc gần nhất trong số 8 mốc quốc giới và 28,1km đường biên giới do Đồn Biên phòng Nhôn Mai chịu trách nhiệm bảo vệ. Ảnh: HT
Chào Cột mốc
Sau khi tiếp cận mốc quốc giới, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hiện trạng cột mốc; giới thiệu với chiến sỹ mới về mốc biên giới. Sau đó tổ tuần tra thực hiện phát quang cây cỏ xung quanh cột mốc trước khi làm lễ chào Cột mốc. Ảnh: KL

Tin mới