Một ngôi nhà ở vùng cao Nghệ An đổ sập do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến ngôi nhà của gia đình bà Lây Thị Liên ở bản Côi, xã Lượng Minh (Tương Dương) bị đổ sập hoàn toàn.
Ảnh: CSCC
Lực lượng Dân quân tự vệ và Đoàn thanh niên xã Lượng Minh giúp gia đình bà Lây Thị Liên tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: CSCC

Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh (Tương Dương) cho biết, do mấy ngày gần đây trên địa bàn có mưa lớn làm nền đất sụt lún nên khoảng 4 giờ sáng nay (16/9), ngôi nhà của gia đình bà Lây Thị Liên ở bản Côi bị đổ sập hoàn toàn; nhiều đồ đạc, vật dụng bị hư hỏng nặng. Rất may các thành viên trong gia đình kịp thời phát hiện và chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Nhận được thông tin, UBND xã Lượng Minh đã huy động lực lượng Dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên trên địa bàn giúp đỡ gia đình bà Liên tháo dỡ cấu kiện, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ gạo, mì tôm và các loại nhu yếu phẩm để gia đình sử dụng trong những ngày khó khăn.

Ảnh: CSCC
Kịp thời hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho gia đình bà Lây Thị Liên. Ảnh: CSCC

Gia đình bà Lây Thị Liên (dân tộc Thái) thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bà Liên đã mất, hiện bà ở cùng hai con. Cũng theo ông Vi Đình Phúc, những ngày tới, gia đình bà Liên sẽ tập kết nguyên vật liệu, xã sẽ vận động nhân dân trong bản giúp đỡ gia đình dựng nhà ở tạm./.

Tin mới