Một người dân bị lũ cuốn được cứu vớt kịp thời

(Baonghean.vn) - Trong lúc đi kiểm tra ao cá, một người dân ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn đã bị nước lũ cuốn trôi, nhưng đã được người dân, bộ đội biên phòng phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Vào 14h ngày 19/7, anh Lữ Văn Khang (SN 1995, trú ở bản Ba, xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn), hiện đang ở nhà bố mẹ vợ là ông Xeo Phò May, bản Huồi Lê, xã Keng Đu, trong lúc đi kiểm tra ao cá của gia đình sau trận mưa do ảnh hưởng của bão số 3 đã bị trượt chân ngã, nước lũ cuốn trôi theo dọc suối Huồi Lê thuộc bản Huồi Lê, xã Keng Đu khoảng 300m.

Rất may sự việc đã được người dân phát hiện, cứu vớt kịp thời, theo đó quân y Đồn Biên phòng Keng Đu cũng đã có mặt để cấp cứu. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ảnh: Hải Thượng
Quân y Đồn Biên phòng Keng Đu cấp cứu cho nạn nhân. Ảnh: Xuân Sơn

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Đồn Biên phòng Keng Đu cũng đã bố trí lực lượng đến các bản có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng mưa lũ để tuyên truyền, vận động các hộ dân gần sông suối di chuyển đến nơi an toàn.

Tin mới