Một người quê Nghệ An làm nhiệm vụ trên máy bay CASA 212

(Baonghean.vn) - Đó là Trung úy Nguyễn Văn Thái (nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918) quê ở xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trung úy Thái là một trong 9 người làm nhiệm vụ trên máy bay CASA 212 (xuất phát từ Gia Lâm) đi tìm kiếm phi công SU-30 Trần Quang Khải, đã bị mất liên lạc lúc 12h30 ngày 16/6. 

Máy bay CASA 212 trước khi gặp nạn
Máy bay CASA 212 trước khi gặp nạn

Cán bộ UBND xã Quỳnh Giang và người thân của anh Thái cho biết, anh Thái nhập ngũ đã 10 năm nay. Hiện anh Thái đã lập gia đình, vợ và con của anh đang ở tại khu Chung cư Cảnh sát biển (Hà Đông, Hà Nội).

Thời gian qua, mẹ của anh Thái ra Hà Đông để trông cháu giúp cho vợ chồng anh yên tâm công tác. Anh trai của anh Thái là anh Nguyễn Văn Sơn (nhà ở xã Quỳnh Giang) cũng công tác tại Cảnh sát biển Việt Nam.

Hiện chính quyền địa phương đã nhận được thông tin anh Thái bị mất tích cùng chiếc CASA 212 được xác định là rơi trên biển.

Khánh An 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới