Một phóng viên bị tạm giữ vì nhận tiền của doanh nghiệp

Phóng viên yêu cầu doanh nghiệp phải chung chi 50 triệu đồng và trong lúc đang nhận tiền của doanh nghiệp đã bị công an bắt quả tang.

Chiều nay (15/5), thông tin từ Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị này đã tạm giữ một phóng viên tên Du Nghĩa để làm rõ hành vi nhận tiền từ một doanh nghiệp trên địa bàn TP Kon Tum.

Việc tạm giữ phóng viên Du Nghĩa được Công an TP Kon Tum thực hiện vào trưa 15/5 tại quán cơm Đồng Quê, số 713 đường Phan Đình Phùng thành phố Kon Tum.

Một phóng viên bị tạm giữ vì nhận tiền của doanh nghiệp ảnh 1
Quán cơm Đồng Quê - nơi phóng viên Du Nghĩa nhận tiền của doanh nghiệp bị bắt quả tang.

Thời điểm bị tạm giữ, phóng viên Du Nghĩa đang nhận 50 triệu đồng từ người của doanh nghiệp Tài Hồng Nhung thì bị bắt quả tang. Tại đây, công an lập biên bản tạm giữ phóng viên này cùng 50 triệu đồng và một số tài sản liên quan.

Thông tin ban đầu cho biết, phóng viên Du Nghĩa vào ngày 13/5 có bài “Kon Tum: Doanh nghiệp bị tố thuê giang hồ hành hung người dân?” đăng trên Báo Pháp Luật Việt Nam.

Nội dung phản ánh việc doanh nghiệp Tài Hồng Nhung (địa chỉ 108, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum kinh doanh vật liệu xây dựng) do cạnh tranh làm ăn đưa giang hồ đến quậy phá và đánh người của 1 doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Sau khi bài viết được đăng báo, phóng viên Du Nghĩa liên hệ với doanh nghiệp Tài Hồng Nhung nói sẽ đăng bài đến cùng. Doanh nghiệp Tài Hồng Nhung xin rút bài và không tiếp tục đăng bài khác. Phóng viên Du Nghĩa yêu cầu doanh nghiệp phải chung chi 50 triệu đồng và trong lúc đang nhận tiền của doanh nghiệp thì công an ập vào bắt quả tang.

Được biết phóng viên có bút danh Du Nghĩa, tên đầy đủ là Trần Văn Nghĩa trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thường tự giới thiệu công tác tại Báo Pháp Luật Việt Nam./.

Tin mới