Một phụ nữ bị cướp 23 triệu đồng khi đi trả tiền vay vốn sinh viên

(Baonghean.vn) – Công an xã Quang Sơn (Đô Lương) cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa bị 2 thanh niên cướp gần 23 triệu đồng khi đang trên đường lên ngân hàng trả tiền vay vốn sinh viên cho con.

Nạn nhân là bà Trần Thị Tường, xóm 9, xã Quang Sơn (Đô Lương). Trước đó, vào khoảng 13h30 phút ngày 17/3, bà Tường đi xe máy từ xã Quang Sơn lên Ngân hàng chính sách xã hội huyện để trả tiền vay vốn sinh viên. Đi đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Thái Sơn và Tân Sơn, bà Tường bị 2 thanh niên điều khiển xe máy áp sát và giật đi túi xách mang theo bên mình.

Bà Trần Thị Tường chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.
Bà Trần Thị Tường chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Do bất ngờ nên bà Hường ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ. Khi hoàn hồn thì 2 đối tượng trên đã bỏ chạy, bà không nhìn rõ mặt cũng như biển số xe.

Bên trong túi xách có gần 23 triệu đồng và các giấy tờ vay vốn, giấy tờ tùy thân. Đây là số tiền mà bà Tường vay của hàng xóm để trả cho Ngân hàng chính sách xã hội khi vay vốn cho con đang đi học tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị giật túi xách, bà Tường đã đến Công an huyện Đô Lương trình báo sự việc. Hiện Công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ông Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Quang Sơn (Đô Lương) cho biết, từ thời điểm ra Tết đến nay, trên đoạn đường Khuôn - Đại Sơn đã xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản. Nhiều trường hợp bị trộm xe máy khi dựng bên đường để đi làm đồng, ăn cưới.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới