Một sinh viên tử vong do tàu hỏa cán

(Baonghean.vn) - Khoảng 19h ngày 29/7, gia đình ông Phan Đức Độ ở xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa nhận được hung tin của cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh báo con trai ông là Phan Hồng Sơn (SN 1996) bị tàu hỏa cán chết ở Phố Châu (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng sang Hà Tĩnh và xác nhận người tử vong chính là Phan Hồng Sơn. Đến khoảng 10h ngày 30/7, thi thể Sơn được gia đình đưa về nhà để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. 

Gia đình làm lễ mai táng cho em Sơn.
Gia đình làm lễ mai táng cho em Sơn.

Theo người nhà cho biết, gần 12h trưa ngày 29/7, bà Hạnh đưa con trai là Phan Hồng Sơn ra ngõ đón xe buýt xuống Vinh để đi tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh nhập học. Hiện Sơn đang là sinh viên năm 2 một trường quân sự đóng tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày gia đình nhận được thông tin Sơn bị tàu hỏa chạy từ Nam ra Bắc cán tử vong ở Phố Châu (cách ga Phố Châu khoảng 7km). Cái chết của Sơn đang khiến nhiều người thắc mắc, khó hiểu.

Được biết Phan Hồng Sơn là con trai út trong một gia đình khó khăn. Năm học lớp 12, Sơn là học sinh giỏi của trường Phan Bội Châu, Tp Vinh. Năm 2014, Sơn thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội và từng học được một năm ở đây.

                                                                                                    Hồ Hồng Tuyến

TIN LIÊN QUAN

Tin mới