Một số dự án FDI 'nằm lì' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn Nghệ An, bên cạnh nhiều dự án FDI đang hoạt động thì có 17 dự án đã bị hủy bỏ và nhiều dự án triển khai chậm, dở dang, hiệu quả thấp.

Dự án trồng chuối ở Yên Thành ( Hàn Quốc)
Dự án trồng chuối ở Yên Thành ( nhà đầu tư Hàn Quốc) không hiệu quả. Ảnh Anh Tuấn

Điển  hình như dự án Nhà máy sản xuất sắt xốp Kobelco Nhật Bản (1,0 tỷ USD)  hiện không có dấu hiệu triển khai (vẫn có hiệu lực), dự án trồng rừng nguyên liệu giấy Innogreen (60 triệu USD), liên doanh sản xuất và lắp ráp điện thoại di động Cửa Lò (19,8 triệu USD)..

Bên cạnh đó,  một số dự án hoạt động không hiệu quả và sử dụng công nghệ thấp, gây lãng phí đất đai trong các KCN (chủ yếu của DN Trung Quốc), như: Nhà máy Bật lửa ga Trung lai; Nhà máy thú nhồi bông, sản xuất đồ chơi Matrix Vinh, Nhà máy cột điện ly tâm ở khu công nghiệp Bắc Vinh...

Còn dự án trồng chuối Yên Thành của Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc ở huyện Yên Thành hiện đang thua lỗ không triển khai tiếp. 

Chủ trương thu hút doanh nghiệp và các dự án FDI được các cấp, ngành ở Nghệ An chú trọng. Tuy vậy, nhiều dự án đang ở giai đoạn khởi động và mới bước vào sản xuất nên chỉ đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 3,5% trong tổng nguồn thu của Nghệ An. 

a
Tỷ lệ thu ngân sách của các dự án FDI trên địa bàn Nghệ An . Biểu đồ: Nghiêm Tiến Viễn.

Trân Châu - Nghiêm Viễn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới