Một xóm ở Nghệ An nuôi gà thu gần 10 tỷ đồng mỗi năm

(Baonghean.vn) - Sau khi bàn giao 100 ha đất sản xuất cho công ty sữa trên địa bàn, người dân xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) chuyển sang chăn nuôi gà thịt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động.
Ông Trương Công Nam là hộ nuôi gà lớn nhất xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Trương Công Nam là hộ nuôi gà lớn nhất xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu. Ảnh: Xuân Hoàng
Xóm Đông Tiến của xã Đông hiếu, Thị xã Thái Hòa có 210 hộ, với 665 nhân khẩu. Năm 2015, xóm bàn giao cho Công ty sữa TH 100 ha đất sản xuất, đồng nghĩa với hàng trăm lao động không có việc làm.
Trước thực tế đó, nhiều hộ dân vận dụng tiền đền bù đất đầu tư chăn nuôi gà thịt với hình thức gia trại. Từ đó đến nay, phong trào nuôi gà thịt hàng hóa trong xóm Đông Tiến phát triển mạnh, với số lượng lớn.
Gia đình ông Trương Công Nam xây dựng 3 chuồng trại chăn nuôi gà với quy mô 1.200 con/chuồng. Qua 3 năm chăn nuôi gà, hiệu quả kinh tế mang lại cho gia đình khá ổn định. 
Các gia đình ở xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa đều đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà quy mô từ 500 - 3.500 con/lứa. Ảnh: Xuân Hoàng
Các gia đình ở xóm Đông Tiến, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa đều đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà quy mô từ 500 - 3.500 con/lứa. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Thanh - Xóm trưởng xóm Đông Tiến cho biết: Phong trào nuôi gà trong xóm là tự phát, bà con tự học hỏi kinh nghiệm với nhau và đọc thêm tài liệu nên đa phần các hộ chăn nuôi gà hiệu quả. Hiện nay trong xóm đã có 94 hộ đầu tư chăn nuôi gà quy mô từ 500 - 3.500 con/lứa. Mỗi năm, bà con xóm Đông Tiến nuôi 3 lứa gà, cung cấp cho thị trường khoảng 140 tấn gà thịt, trị giá gần 10 tỷ đồng,.
Tuy nhiên, do phong trào nuôi gà của bà con tự phát, chuồng trại chủ yếu nằm trong khu dân cư, dễ gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, khâu đầu ra cho sản phẩm còn thụ động, chủ yếu bà con tự liên hệ bán nên bấp bênh. 
Bà con xóm Đông Tiến mong muốn các cấp, ngành liên quan tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà cũng như liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, từ đó phát triển chăn nuôi bền vững.

Tin mới