MU có tìm lại ngôi vương ở Premier League 2021/2022?

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục chức vô địch Premier League 2021/2022, Ban lãnh đạo Man United đã không tiếc tiền trong việc mua sắm cầu thủ.
Tính đến thời điểm này, sân Old Trafford đã đón chào 2 ngôi sao đình đám là trung vệ Raphael Varane từ Real Madrid và Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Theo thông tin được truyền thông nước Anh đăng tải, số tiền mà Man United phải chi ra để sở hữu 2 gương mặt vừa nêu lên tới 115 triệu bảng (Jadon Sancho 75 triệu bảng, Raphael Varane 42 triệu bảng). Đủ thấy "sự chịu chi" của giới chủ Mỹ - nhà Glazer. 
HLV Ole Gunnar Solskjaer và tân binh Jadon Sancho. Ảnh: CLB Man United
HLV Ole Gunnar Solskjaer và tân binh Jadon Sancho. Ảnh: CLB Man United

Trong khi Raphael Varane đã chứng minh được đẳng cấp của mình trong màu áo Real Madrid và Đội tuyển Pháp, thì Jadon Sancho lại đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Xét về mặt lý thuyết, sự xuất hiện của Raphael Varane và Jadon Sancho sẽ giúp Man United trở thành một cỗ máy hoàn hảo, bên cạnh những trụ cột quan trọng như David De Gea, Harry Maguire, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Marcus Rashford...

Chắc chắn là trong thời gian tới, sân Old Trafford sẽ đón chào thêm 1 - 2 tân binh chất lượng nữa. Được biết, mục tiêu hàng đầu của đội bóng nửa đỏ thành Manchester là tiền vệ trung tâm Declan Rice (West Ham United), cầu thủ vừa cùng Đội tuyển Anh giành ngôi vị á quân tại EURO 2020. Nếu chiêu mộ được Declan Rice và giữ chân thành công Paul Pogba, Man United sẽ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương Premier League 2021/2022.
Tuy nhiên, từ ứng cử viên cho đến chủ nhân của chiếc cúp vô địch là một khoảng cách rất xa và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có thể, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer mạnh hơn so với chính họ ở mùa giải trước, nhưng không có nghĩa là họ sẽ mạnh hơn các đối thủ khác. Đừng quên là Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham - những đội bóng thuộc nhóm big six, cũng đang vô cùng bận rộn trên thị trường chuyển nhượng, với những thương vụ "bom tấn".
Chỉ cần Man City chiêu mộ thành công thủ quân của Đội tuyển Anh - Harry Kane và Chelsea đưa được Romelu Lukaku trở lại sân Stamford Bridge, nhiệm vụ giành ngôi vương Premier League 2021/2022 của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ vô cùng khó khăn. Chưa kể, vị chiến lược gia người Na Uy không được đánh giá cao bằng HLV Pep Guardiola của Man City, Thomas Tuchel của Chelsea và Jurgen Klopp của Liverpool, ít nhất là về mặt kinh nghiệm.
Đã hơn 8 năm trôi qua kể từ chức vô địch tại mùa giải 2012/2013, Man United vẫn chưa có thêm một lần nào được hưởng niềm vui trọn vẹn ở đấu trường Premier League. Cùng chờ xem, liệu đội bóng mang biệt danh "quỷ đỏ" có chấm dứt được cơn khát danh hiệu tại mùa giải năm nay hay không? Câu trả lời sẽ có vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau./.

Tin mới