MU được định giá là đội giá trị thứ hai thế giới; Abramovich chốt 2 ‘bom tấn’ cho Chelsea

(Baonghean.vn) - Man Utd được định giá là đội thể thao giá trị thứ hai thế giới; MU nguy cơ mất Pogba vào tay Barca; Navas nói lời chia tay Real, dọn chỗ cho Courtois; Tỷ phú Abramovich đích thân chốt 2 ‘bom tấn’ cho Chelsea... là những thông tin thể thao quốc tế hấp hẫn hôm nay.

Man Utd được định giá là đội thể thao giá trị thứ hai thế giới

Theo tạp chí Forbes, giá trị của Man Utd đã tăng 12% so với năm ngoái, lên mức 4,11 tỷ đôla. Con số này giúp họ vươn lên thứ hai trong danh sách những đội thể thao giá trị. Đội thể thao có giá trị nhất, được định giá 4,77 tỷ đôla, là đội bóng bầu dục Mỹ Dallas Cowboys.

Giá trị của Man Utd tăng nhanh trong một năm qua. Ảnh: Reuters.

Giá trị của Man Utd tăng nhanh trong một năm qua. Ảnh: Reuters

Real Madrid vượt qua kình địch Barca để đứng thứ ba trong danh sách này với định giá 4,07 tỷ đôla. Barca đứng ngay sau với 4,05 tỷ đôla. Đội bóng chày New York Yankees, năm ngoái đứng đầu danh sách, tuột xuống thứ năm với định giá 3,98 tỷ đôla. 

World Cup 2018 đã giúp giá trị của các CLB bóng đá tăng lên trong hè này. Doanh thu từ bán áo đấu và việc thu hút các nhà tài trợ mới nhờ màn thể hiện của các cầu thủ trong đội đã giúp các CLB bóng đá cải thiện vị trí của họ trong danh sách này.

Có 7 CLB bóng đá lọt top 50 đội thể thao giá trị. ĐKVĐ Man City là đội có tỷ lệ gia tăng giá trị cao nhất trong top 50, tăng 19% so với năm ngoái.

MU nguy cơ mất Pogba vào tay Barca

Tờ Mundo loan báo, Paul Pogba sẵn sàng rời MU, háo hức được khoác áo Barca. Tân giám đốc đội bóng xứ Catalan, Ramon Planes, mới đến từ Gatafe cách đây 1 tháng, được cho là chìa khóa của thương vụ này.

MU mất Pogba vào tay Barca, Alisson ký 6 năm với Liverpool
Pogba được loan báo háo hức gia nhập Barca.

Planes là trợ lý của cho GĐ thể thao mới của Barca, Eric Abidal và chơi rất thân với đại diện của Paul Pogba - cò bự Mino Raiola. Nguồn tin cho hay, tuần trước Mino Raiol đã có mặt ở lò La Masia để thảo luận về một số thân chủ của ông, trong đó có Paul Pogba.

M.U đón tin vui từ Sanchez

Chú thích ảnh

Trong chuyến bay chở toàn đội M.U tới Mỹ du đấu mùa Hè không có sự hiện diện của Alexis Sanchez. Cầu thủ Chile không xin được visa tới Mỹ vì đang chịu án tù treo 16 tháng do tội gian lận thuế trong thời gian thi đấu cho Barca.

Tuy nhiên, theo thông tin từ nhật báo uy tín của Anh The Guardian, mọi vấn đề liên quan đến visa của Sanchez được giải quyết dứt điểm và anh hoàn toàn có thể tham gia trận đấu gặp San Jose Earthquakes vào Chủ nhật tới.

Navas nói lời chia tay Real, dọn chỗ cho Courtois

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân, thủ thành Keylor Navas vừa bất ngờ chia sẻ thông điệp ẩn ý. Navas đăng tải đoạn video ghi lại toàn bộ hình ảnh những lần anh nâng cúp cùng Real. Theo nhiều nguồn tin, đây là thông điệp chia tay mà Navas gửi tới đội bóng Hoàng gia. Thủ thành 31 tuổi sẽ ra đi trong Hè này để dọn chỗ cho Thibaut Courtois tới Bernabeu.

Tỷ phú Abramovich đích thân chốt 2 "bom tấn"cho Chelsea

Tỷ phú Roman Abramovich sang Italia mua cầu thủ cho Chelsea

Theo truyền thông Italia, sau khi bổ nhiệm HLV Maurizio Sarri thay thế Antonio Conte, tỷ phú Roman Abramovich rất nỗ lực tăng cường lực lượng để tạo ra “Chelsea tấn công” đúng như mong muốn.

Tân binh đầu tiên mà Chelsea đưa về là học trò cũ của Sarri ở Napoli, Jorginho. Theo truyền thông Italia, The Blues sẽ tiếp tục săn đón các ngôi sao ở Serie A. Lần này, 2 cầu thủ họ muốn có là Gonzalo Higuain và Daniele Rugani đều của Juventus.

Nhằm thúc đẩy việc đàm phán diễn ra nhanh chóng, đích thân Abramovich đã bay sang Italia cùng người đại diện Fali Ramadani trong tuần này. Tại đây, họ đã gặp Giám đốc điều hành của Juventus Fabio Paratici và đưa ra đề nghị 100 triệu euro (89 triệu bảng) cho bộ đôi nói trên.

Cụ thể, tiền đạo Higuain sẽ có giá 60 triệu euro trong khi trung vệ Rugani có giá 40 triệu euro. Người đại diện Fali Ramadani có quan hệ rất gần gũi với Juventus và được Chelsea thuê làm trung gian trong thương vụ này.

Về phía Chelsea, nếu có được Higuain và Rugani, họ sẽ đẩy đi các ngôi sao gây thất vọng trong mùa giải trước là tiền đạo Alvaro Morata, trung vệ Gary Cahill và David Luiz.

Luis Enrique ra mắt LĐBĐ Tây Ban Nha

Chú thích ảnh

Luis Enrique đã chính thức ra mắt trên cương vị tân HLV trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này thay cho HLV tạm thời Fernando Hierro. Enrique ký hợp đồng 2 năm với La Roja.

Với những thành công từng có trong màu áo Barcelona, Enrique được kỳ vọng sẽ sớm tìm lại vinh quang cho bóng đá Tây Ban Nha. Tại World Cup 2018, rắc rối xảy ra ở nội bộ Tây Ban Nha. HLV Lopetegui bị sa thải ngay sau khi lộ thông tin “đi đêm” với Real Madrid. Fernando Hierro được chọn làm HLV tạm quyền. Tây Ban Nha trải qua chiến dịch thất bại, bị loại ngay vòng bảng.

Tin mới