M.U thắng trận đầu tiên, Solskjaer chạm mốc đặc biệt; Bóng đá Thái Lan có ‘ngửi khói’ Việt Nam?

(Baonghean.vn) - M.U thắng trận đầu tiên, Solskjaer chạm mốc đặc biệt; Việt Nam có 3 suất dự AFC Champions League và AFC Cup năm 2021; Tuyết Dung từ chối sang Bồ Đào Nha chơi bóng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

M.U thắng trận đầu tiên, Solskjaer chạm mốc đặc biệt

Chiến thắng 3-0 của Man United trước đội bóng hạng hai Luton Town tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn đã giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer thiết lập nên dấu mốc mới trong sự nghiệp cầm quân ở Quỷ đỏ.

Cụ thể, chiến lược gia người Na Uy đã cán mốc 50 chiến thắng sau 92 trận dẫn dắt M.U trên mọi đấu trường, và thành tích này chỉ thua kém Ernest Mangnall và Jose Mourinho - những HLV cán mốc 50 chiến thắng cùng Quỷ đỏ với số trận ít hơn, lần lượt là 78 trận và 81 trận.

Sau thất bại muối mặt 1-3 trước Crystal Palace ở ngày mở màn Premier League 2020/21, Man United đã có thắng lợi "rửa mặt" cần thiết trước Luton. Juan Mata, Marcus Rashford và Mason Greenwood là những người đã lập công để giúp Quỷ đỏ thắng 3-0, qua đó đoạt vé vào vòng 4 Cúp Liên Đoàn.

Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2020/21 của MU lại xuất phát từ sai lầm của đối thủ. Ảnh: Reuters.
Bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2020/21 của M.U lại xuất phát từ sai lầm của đối thủ. Ảnh: Reuters.

Đối thủ tiếp theo của M.U tại vòng 4 Cúp Liên Đoàn sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Preston North End và Brighton. Nhìn chung, thắng lợi trước Luton là sự trở lại kịp lúc của Quỷ đỏ trước trận gặp Brighton ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2020/21 vào cuối tuần này.

Chính thức: Juventus mượn Morata từ Atletico với giá 10 triệu euro

Juventus đã chiêu mộ thành công tiền đạo Alvaro Morata từ Atletico Madrid theo dạng cho mượn với mức phí 10 triệu euro. Bà đầm già có 2 tùy chọn mượn tiếp hoặc mua đứt vào mùa Hè tới.

Sau khi Morata hoàn thành kiểm tra y tế vào tối 22/9 (theo giờ Việt Nam), Juventus đã công bố bản hợp đồng mới của mình vào rạng sáng ngày 23/9.

Trang chủ Juventus thông báo chiêu mộ thành công Morata
Trang chủ Juventus thông báo chiêu mộ thành công Morata.

Trang Twitter chính thức của Juventus đã ngay lập tức thông báo vụ chuyển nhượng này. Theo đó, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải 2020/21. Mức phí mượn là 10 triệu euro. Juventus có tùy chọn mua đứt anh với giá 45 triệu euro và có thể trả thành 3 đợt.

Bà đầm già cũng có quyền mượn Morata thêm 1 mùa nữa (2021/22) với mức phí mượn 10 triệu euro nữa. Khi đó, tùy chọn mua đứt của họ vào mùa Hè năm 2022 chỉ còn là 35 triệu euro và cũng vẫn thanh toán làm 3 đợt.

Tuyết Dung từ chối sang Bồ Đào Nha chơi bóng

Tiền đạo Tuyết Dung quyết định không sang Bồ Đào Nha chơi bóng, tiếp tục phục vụ cho đội bóng quê hương Hà Nam.

Mới đây, CLB Lank FC vừa được thành lập dự giải hạng Nhì Bồ Đào Nha, thông qua người đại diện tại Việt Nam đặt vấn đề muốn chiêu mộ 3 tuyển thủ Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến.

Tuyết Dung không xuất ngoại, ở lại thi đấu cho đội bóng quê hương
Tuyết Dung không xuất ngoại, ở lại thi đấu cho đội bóng quê hương.

Đội bóng này đặt tham vọng thăng hạng nhất Bồ Đào Nha mùa tới (hạng đấu cao nhất trong hệ thống giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha), nên quyết tâm có được chữ ký của 3 gương mặt xuất sắc tuyển nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong khi Huỳnh Như và Hải Yến đang hoàn tất cả thủ tục xuất ngoại thì Tuyết Dung quyết định ở lại tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương.

Trước đó, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nam, nơi Tuyết Dung đang làm viên chức, đã gửi công văn nhờ VFF xác minh sự tồn tại của CLB Lank. Đến chiều 22/9,  HLV Nguyễn Thế Cường xác nhận Dung không sang Bồ Đào Nha.

Việt Nam có 3 suất dự AFC Champions League và AFC Cup năm 2021

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có quyết định về cách thức chọn đội tham dự 2 giải AFC Champions League và AFC Cup năm 2021. Theo quy định và cách tính điểm mới, Việt Nam sẽ có 3 câu lạc bộ đủ điều kiện tham gia tranh tài ở 2 giải đấu của châu lục.

Trần Nguyên Mạnh trong một buổi tập của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu
Trần Nguyên Mạnh trong một buổi tập của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu

Cụ thể, đội vô địch Giải bóng đá vô địch Quốc gia V.League 2020 sẽ có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chọn 2 đội vô địch và Á quân Cúp Quốc gia 2020 dự vòng bảng AFC Cup. Trong trường hợp Hà Nội FC vô địch V-League 2020 và vào thẳng vòng bảng AFC Champions League thì 2 suất dự AFC Cup 2021 được trao cho đội xếp thứ hai và thứ ba của V-League 2020. Nếu Hà Nội FC xếp thứ hai Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2020 thì đội đứng thứ ba V-League sẽ cùng với họ dự AFC Cup 2021.

Bóng đá Thái Lan có "ngửi khói" Việt Nam?

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 94 thế giới, trong lúc Thái Lan xếp thứ 144.

Rất nhiều người sung sướng ví von bóng đá Thái Lan “ngửi khói” thầy trò HLV Park Hang-seo vì khoảng cách 20 bậc, dù gần hết năm cả 2 đội tuyển chưa đá trận nào do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Không ai phủ nhận làng bóng Việt dưới thời thầy Hàn suốt hơn 2 năm qua có những nỗ lực vượt bậc, gắn liền với thành tích ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Nhưng để thầy trò ông Park có một tư thế vững chắc trên đấu trường thế giới không hề đơn giản. Và càng không thể “dìm hàng” đối thủ đáng gờm Thái Lan ở sân chơi quốc tế khi họ có lúc thắng, lúc thua nhưng luôn là đối trọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Ông Park từng khó chịu khi gặp nhiều câu hỏi bắt ông phải khẳng định bóng đá Việt Nam đã hơn Thái Lan chưa. Ông chỉ trấn an bằng một câu hỏi khác: “Người Thái có gì phải sợ?”.

Bóng đá Thái Lan và Việt Nam luôn là đối trọng của nhau ở các giải khu vực. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Bóng đá Thái Lan và Việt Nam luôn là đối trọng của nhau ở các giải khu vực. Ảnh: Phương Nghi

Ông thầy Hàn ngạc nhiên bởi người yêu bóng đá Việt Nam có vẻ rất thỏa mãn khi qua mặt làng bóng Thái Lan mà rất ít khi để ý đến những đối thủ xung quanh khác, trong khi ông Park đang ngày đêm cố gắng đi theo con đường người Thái đã qua.

Nên nhớ Thái Lan đã vào bán kết Asiad 3 lần và từ rất lâu rồi (năm 1990, 1998 và 2002), còn bóng đá Việt Nam mới có lần đầu năm 2018. Trong 11 kỳ AFF Cup đã qua, người Thái cũng có 5 lần đăng quang, còn Việt Nam mới có 2. Họ lên ngôi vô địch SEA Games chán chê, còn bóng đá Việt Nam mới có lần đầu sau 60 năm...

Quan trọng nhất ở đấu trường cúp thế giới, cách đây 4 năm Thái Lan dưới thời Kiatisak nhẹ nhàng vào đến vòng loại cuối cùng, còn thầy trò ông Park vẫn hồi hộp chờ đợi cái kết có hậu ở đấu trường này để bắt kịp thành tích của họ.

Nhắc lại những cột mốc quan trọng mà người Thái từng trải qua, bóng đá Việt Nam vẫn còn chập chững và phải dốc hết sức mình cho mục tiêu cũ. Cần thấy sự trỗi dậy của thầy trò ông Park chỉ mang tính thời điểm và lấy điều đó làm động lực để tạo sự phát triển đồng bộ cho cả nền bóng đá, chứ không phải tự mãn với góc nhìn xem thường đối thủ.

Tin mới