MU thời 'hậu Ole Solskjæ'

(Baonghean.vn) - Vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 nhưng với vài điều chỉnh HLV tạm quyền Michael Cartick và các cầu thủ MU đã thắng chủ nhà Villarreal ở lượt trận thứ 5 bảng F. Với kết quả này MU đã chính thức vượt qua vòng bảng Champions League.

Lượt đi HLV Unai Emery và các cầu thủ Villarreal đã để thua 1-2 trên sân Old Trafford. Nhưng lần này họ tràn đầy hy vọng chiến thắng khi HLV Ole Solskjær bị sa thải, Pogba, Mason Greenwood không có tên trong đội hình đến Villarreal. Bầy Quỷ đỏ đang có phong độ tệ hại khi thua 5 trận (hòa 1) liên tiếp trong thời gian gần đây. Trong khi “công cùn” thì hàng phòng ngự MU lại đang thể hiện phong độ tệ hại và HLV Ole Solskjær đã phải trả giá.

Dấu ấn HLV Michael Cartick

HLV tạm quyền Michael Cartick đã thổi lên được bầu không khí tươi trẻ trong phòng thay đồ của MU. Ảnh: MUFC

HLV tạm quyền Michael Cartick đã thổi lên được bầu không khí tươi trẻ trong phòng thay đồ của MU. Ảnh: MUFC

Bất ngờ đầu tiên là HLV tạm quyền Michael Cartick trả Bruno về ghế dự bị. Sau khi ghi bàn trong trận đấu trước, Donny van de Beek lập tức có trận đá chính ngay khi Solskjaer rời đội. Trước đó, Bruno Fernandes thi đấu tất thảy 16 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa trong vai trò số 10, sau lưng trung phong cắm. HLV Carrick đang cố gắng tiếp cận trận đấu theo nhiều cách khác nhau, trong đó có việc làm mới Fernandes. Thực tế vào sân từ ghế dự bị Bruno đã có pha kiến tạo thành bàn, nâng tỷ số 2-0 cho MU.

Đây là trận đấu Ronaldo được yêu cầu đá lệch trái, đây là vị trí quen thuộc của Ronaldo ở Juventus và đôi khi trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Khi trở lại Old Trafford, thời Ole anh chủ yếu đá cắm. Với đẳng cấp của mình trung phong 36 tuổi này đã có bàn thắng thứ 6 sau 5 trận vòng bảng Champions Legue cho Quỷ đỏ. Việc đa dạng hóa lối đá của Ronaldo sẽ khiến cho đối thủ khó bắt bài và tạo cơ hội cho các cầu thủ MU khác phô diễn tài năng.

Nhưng tin vui nhất phải nhắc đến chính là Sancho khi được trả lại cánh phải quen thuộc đã có bàn thắng. Đây là mẫu cầu thủ tấn công mà HLV Ole rất thích, thậm chí ông phải mất vài năm theo đuổi mới có được chữ ký của thần đồng người Anh với giá  không hề rẻ, 73 triệu bảng Anh. Khi đến Old Trafford, sự kỳ vọng cho cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật này rất lớn.

Nhưng trong đội hình 4-2-3-1, Sancho chủ yếu bị đẩy sang cánh trái và bản hợp đồng bom tấn mùa hè qua của đội chủ sân Old Trafford nhưng đang gây thất vọng khi không có cú sút thành bàn, không pha kiến tạo. Sancho đã nhiều lần phải ngồi ghế dự bị và không hiểu HLV Michael Cartick đã nói những gì mà cầu thủ này đã như lên đồng. Sau khi có bàn thắng đầu tiên cho MU thì Sancho sẽ có thêm tự tin.

Làm mới người cũ

MU đã có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 6 trận toàn thua và hòa. Ảnh MUFC
MU đã có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 6 trận toàn thua và hòa. Ảnh MUFC

Một thay đổi đáng kể nữa đó là HLV tạm quyền Michael Cartick đã giúp tiền vệ trung tâm Fred tìm lại được phong độ. Tiền vệ người Brazil thi đấu rất hay trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng luôn bị chỉ trích khi khoác áo Man Utd. Sau khi Ole rời đội, được tung ra sân đá chính trước Villarreal, anh có trận đấu rất hay. Cả 2 bàn thắng của Man Utd đều xuất phát từ tình huống chủ động lao lên đoạt bóng của Fred. Sự tập trung và khả năng phán đoán chính xác hướng tấn công của Fred mang lại sự hiệu quả cao nhất. Sky Sports chấm Fred là cầu thủ hay nhất trận này dù anh không ghi bàn.

Mới 1 trận đấu, chưa thể nói lên điều gì nhưng chí ít HLV tạm quyền Michael Cartick đã thổi lên được bầu không khí tươi trẻ trong phòng thay đồ của MU. Điều này sẽ tạo đà tâm lý tốt cho họ trong chuyến làm khách tới sân của Chelsea cuối tuần này.

Tin mới