Mùa cọ Kẻ Nính

(Baonghean.vn) - Hiện nay đang là mùa thu hoạch cọ ở bản Kẻ Nính (Châu Hạnh, Quỳ Châu). Cây cọ đối với bà con đồng bào Thái ở đây quan trọng không kém cây lúa, cây ngô. 

Bản Kẻ Nính được xem là bản có số lượng cây cọ nhiều nhất tỉnh Nghệ An, nhà nào cũng trồng cọ trong vườn và trên các nương rẫy.

Hiện nay, số lượng cây cọ giảm đáng kể do người dân không trồng thêm nữa. Nhiều gia đình còn chặt phá cây cọ để trồng các loài cây ăn quả khác.

Cây cọ có rất nhiều tác dụng, trước đây, lá cọ dùng để lợp nhà, hoặc sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Hình ảnh ngôi nhà sàn bên những cây cọ là nét đặc sắc truyền thống của đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ.

Một số hình ảnh về “bản cọ” Kẻ Nính:

Ở bản Kẻ Nính, Châu Hạnh, Quỳ Châu có những vườn cọ rộng đến vài ha. Ngày xưa, cây cọ được người dân trồng khắp mọi nơi.
Ở bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) có những vườn cọ rộng đến vài ha.
Cây cọ ở bản Kẻ Nính đang còn ngày nay hầu hết đã già, mỗi lần lên thu hái quả người dân phải dùng những chiếc thang dài.
Cây cọ ở bản Kẻ Nính phần lớn đã già, mỗi lần lên thu hái quả, người dân phải dùng những chiếc thang dài.
Năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên cọ mất mùa, nhiều diện tích không có quả hoặc có quả ít.
Năm nay, do thời tiết không thuận lợi nên cọ mất mùa.
Một người dân trong bản đang hái cọ cho vợ om rồi mang ra chợ huyện bán.
Một người dân trong bản đang hái cọ.
Mỗi năm mùa cọ đến, chị em phụ nữ bản Kẻ Nính đều om cọ lên, bỏ vào những chiếc giỏ rồi mang ra thị trấn Tân Lạc để bán.
Mỗi năm mùa cọ đến, chị em phụ nữ bản Kẻ Nính om cọ rồi mang ra thị trấn Tân Lạc để bán.
Ở cổng vào của một số gia đình, cây cọ đóng vai trò làm cổng chào cho hộ dân đó.
Hình ảnh rất đặc trưng ở Kẻ Nính.
Những gia đình mới cưới nhau hoặc chưa có điều kiện kinh tế, sử dụng lá cọ vẫn là phương án tối ưu cho ngôi nhà của họ.
Lá cọ vẫn được sử dụng phổ biến để lợp nhà, che mưa, nắng.
Trong bức tranh văn hóa của đồng bào Thái khu vực miền Tây xứ Nghệ không thể thiếu hình ảnh ngôi nhà sàn bên những cây cọ.
Cây cọ trở thành hình ảnh đặc trưng trong bức tranh văn hóa của đồng bào Thái khu vực miền Tây xứ Nghệ.

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới