Mưa đá bằng hạt ngô hiếm gặp ngày đầu năm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Vào 14 giờ 35 ngày 21/2, tại địa bàn xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bất ngờ xuất hiện mưa đá.

Người dân tại xã Xiêng My cho biết, trước khi mưa có sấm sét lớn, tiếp đó là cơn mưa lớn kèm theo đá trút xuống trong khoảng 15 phút. Kích thước của những viên đá to bằng hạt ngô, cá biệt có viên to bằng đầu ngón tay cái.

Mưa đá xuất hiện ở xã Xiêng My (Tương Dương). Nguồn ảnh: Facebook
Mưa đá xuất hiện ở xã Xiêng My (Tương Dương). Nguồn ảnh: Facebook

Rất may do mưa đá xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên không gây thiệt hạ về tài sản của người dân

Theo người dân, mưa đá xuất hiện vào thời điểm này là rất hiếm gặp.

Xem mưa đá xuất hiện ở Xiêng My (Tương Dương)

Tin mới