Mưa đá, lốc xoáy ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) -Theo ghi nhận ban đầu, tại địa bàn bản Thâm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, mưa đá và lốc xoáy đã làm tốc mái 3 ngôi nhà của đồng bào người Mông.

Chiều 6/4, trận mưa đá lốc xoáy kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ trên địa bàn các xã Na Ngoi, Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã làm tốc mái nhà và thiệt hại một số hoa màu của một số hộ dân.

Một ngôi nhà khjacs bị tốc mái một nửa
Một ngôi nhà dân người Mông bị tốc mái một nửa
Theo ghi nhận ban đầu, tại địa bàn bản Thâm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, mưa đá và lốc xoáy đã làm tốc mái 3 ngôi nhà của đồng bào người Mông, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 41 triệu đồng.
Mot ngoi nha bi toc mai hoàn toàn
Một ngôi nhà khác bị tốc mái hoàn toàn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Nậm Càn đã cử lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng giúp các gia đình khắc phục thiệt hại ban đầu, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do lốc xoáy giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do lốc xoáy giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Tin mới