Mưa đá rơi trắng trời huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -Những hạt mưa đá to gần bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều xã của huyện biên giới Kỳ Sơn. Tuy nhiên, thiệt hại gây ra không đáng kể.

Chiều 27/3, tại khu vực các xã Nậm Cắn, Tà Cạ, Hữu Kiệm, thị trấn Mường Xén...của huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 45 phút.

Theo ghi nhận, những hạt mưa đá lớn nhất bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nơi. Sau khi trận mưa kết thúc, những hạt đá trắng còn vương vãi khắp nơi. Có người còn gom đá lại với nhau thành từng đống nhỏ.

Những hạt đá có đường kính chưa đến 1cm. Ảnh: ĐT
Những hạt đá có đường kính chưa đến 1cm. Ảnh: ĐT

“Buổi chiều trời đang nắng chang chang thì bỗng nhiên gió mạnh và xảy ra mưa đá. Mọi người xung quanh bản tôi vừa sợ vừa tò mò. Mới tháng 3 thôi mà đã xảy ra mưa đá rồi, lo lắm” – chị Lô Thị Thắm, một người dân ở xã Tà Cạ cho hay.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nên chỉ ảnh hưởng ít đến hoa màu của người dân.

Tin mới