Mưa đá rơi trắng xóa ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều bản của xã vùng cao huyện Kỳ Sơn, khiến một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

Chiều 17/3, tại khu vực xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa đá kèm theo lốc lớn. Trận mưa đá kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

Mưa đá ở Kỳ Sơn. Ảnh: ĐT
Mưa đá ở bản Đống, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn). Ảnh: Đ.T

Theo quan sát, những hạt mưa đá lớn nhất bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nơi, kèm theo đó là gió lớn. Sau khi trận mưa kết thúc, những hạt đá trắng còn vương vãi khắp nơi. Có người còn gom đá lại với nhau thành từng đống nhỏ.

Những bản như Lữ Thành, Đống Trên, Đống Dưới, Huồi Giảng 1,2,3 đều xảy ra mưa đá, song chịu thiệt hại nặng nhất là bản Đống Trên, vì bản này ở cao trên đỉnh núi Pu Lon.

Người dân gom đá thành từng xô. Ảnh: ĐT
Người dân gom đá thành từng xô. Ảnh: Đ.T
a
Mưa đá làm hư hỏng nhiều nhà dân. Ảnh: Đ.T

“Những ngày trước trời còn mưa lạnh, hôm nay lại nắng to từ sáng đến chiều nên không ai nghĩ có thể xảy ra mưa và lốc như vậy. Bất chợt gió nổi lớn, đá rơi trắng khiến mọi người trong bản không kịp chuẩn bị.” - anh Hạ Bá Bì, trưởng bản Đống (xã Tây Sơn) cho hay.

Hiện tại, thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy chưa thống kê được.

Tin mới