Mùa khô 2016 - 2017, Quân khu 4 quy tập được 280 hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trong 280 hài cốt liệt sỹ đã được quy tập có 187 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 93 hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước. Trong đó, 14 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán.

Sáng 21/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 do Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Cục Chính trị Quân khu kiểm tra, nắm tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ” năm 2017. Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2017, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ” nói chung, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nói riêng một cách tích cực, đồng bộ, đảm bảo chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả và an toàn.

Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang gói buộc hài cốt Liệt sỹ Lê Văn Kiệm, quê quán: Thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được tìm thấy và cất bốc tại bản Khăm Ma Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: Hồ Việt
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang gói buộc hài cốt Liệt sỹ Lê Văn Kiệm, quê quán: Thôn Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được tìm thấy và cất bốc tại bản Khăm Ma Niên, huyện Nọng Héc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: Hồ Việt

Đến nay, các đơn vị chủ lực cơ bản đã hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; đối với Bộ CHQS các tỉnh có 192.531 hồ sơ, danh sách liệt sỹ đang tập trung xác minh, chuẩn hóa và từng bước cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Mùa khô năm 2016 - 2017 (số liệu tính đến ngày 17/4/2017), các địa phương, đơn vị Quân khu 4 đã tìm kiếm quy tập được 187 hài cốt liệt sỹ ở Lào, trong đó, 1 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán, 2 hài cốt có họ, tên; 93 hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước, trong đó, 13 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán.

Thực hiện Quyết định 75 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư được ban hành, công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được Cục Chính trị và các đơn vị trong Quân khu duy trì chặt chẽ, đúng chế độ quy định; các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang bị, bảo đảm hệ số kỹ thuật tốt, an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Cục Chính trị Quân khu làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và chỉ đạo các đơn vị, địa phương, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ của đơn vị; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tích cực thu thập thông tin về mộ liệt sỹ, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sỹcòn lại trên địa bàn điểm nhiệm đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

Trong thực hiện Thông tư 157 của Bộ Quốc phòng cần tích cực, chủ động, phân loại rõ đối tượng, tránh để xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Trong đợt công tác tại Quân khu 4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã đến kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Quảng TRị, Thừa Thiên Huế và Sư đoàn 324.

                                                                                            Hồ Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới