Mưa lớn do bão số 10 có thể gây lũ quét, ngập úng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, mưa lớn trên diện rộng do bão số 10 có thể dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt đất lở và ngập úng cục bộ ở Nghệ An.

Ảnh minh họa.
Nước lũ tràn qua cầu tràn xã Thạch Ngàn gây chia cắt cục bộ tại Con Cuông hồi tháng 7/2017. Ảnh minh họa.

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10, nên từ ngày 14 - 16/9 khu vực xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến khoảng 250 - 400mm, có nơi trên 400mm.

Từ chiều 15 - 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa xấp xỉ mức báo động I, các sông suối nhỏ có khả năng ở mức báo động I - báo động II; Các sông ở Nghệ An và sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động báo động I - báo động II, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng ở mức báo động II -  báo động III, riêng thượng nguồn các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng trên mức báo động III.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.   

Lưu ý, mưa lớn sẽ dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An); Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh). Các thành phố Vinh (Nghệ An), thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có nguy cơ cao ngập úng./.

Hà Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới