Mưa lớn, rú Nguộc Thanh Chương tiếp tục bị sạt lở

(Baonghean.vn) - Do mưa lớn hơn 2 ngày nay, rú Nguộc Thanh Chương đã tiếp tục bị sạt lở.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn huyện Thanh Chương  có mưa to, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, mưa lớn đã khiến cho đất đá trên rú Nguộc thuộc địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và xã Ngọc Sơn sạt lở, nhiều tấn đất đá đã đổ xuống QL46 gây hư hỏng lưới thép và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây mưa trong những ngày qua nên đã gây sạt lở rú Nguộc đoạn giữa Thanh Ngọc và Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Đình Thanh
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây mưa trong những ngày qua nên đã gây sạt lở rú Nguộc đoạn giữa Thanh Ngọc và Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Lê Đình Thanh

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, từ sáng nay, tại rú Nguộc đã xảy ra tình trạng sạt lở. Sau khi phát hiện sự việc chính quyền địa phương cùng với Chi cục quản lý Đường bộ II.3, quản lý tuyến đường này đã tổ chức bố trí máy móc, nhân công để khắc phục, sửa chữa, hạn chế tình trạng ách tắc giao thông kéo dài. Hiện nay, hiện trường đã cơ bản được khắc phục.

Sau khi xẩy ra sạt lở, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương đã phối hợp khắc phục sự cố. Ảnh: Lê Thanh
Sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương đã phối hợp khắc phục sự cố, hạn chế ách tắc giao thông. Ảnh: Lê Thanh

Năm 2020, nơi đây đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây ách tắc Quốc lộ 46, buộc đơn vị quản lý đã phải tiến hành bạt mái, tạo lớp và lắp đặt hệ thống cọc sắt, lưới thép để hạn chế đất đá bị sạt lở rơi xuống đường. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn chưa thể chấm dứt triệt để.

Tin mới