Mưa lớn trút xuống thành Vinh sau 2 tháng đại hạn

(Baonghean.vn) - Cơn mưa nặng hạt sáng 3/7 đã khiến không khí TP. Vinh trở nên mát mẻ sau nhiều ngày oằn mình trong nắng nóng, nhiều cây trồng vùng ngoại thành cũng được hồi sinh.
Theo ghi nhận, vào khoảng 6h sáng 3/7, tại TP. Vinh đã xuất hiện cơn mưa khá nặng hạt. Đây được xem là cơn mưa lớn giải nhiệt sau hơn 20 ngày nắng nóng kéo dài. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận, vào khoảng 6h sáng 3/7, tại TP. Vinh đã xuất hiện cơn mưa khá nặng hạt. Đây được xem là cơn mưa lớn giải nhiệt sau hơn 20 ngày nắng nóng kéo dài. Ảnh: Quang An

Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nhẹ. Trong ảnh: Tuyến đường Phong Định Cảng đã xảy ra một số điểm ngập cục bộ do mưa to, đến 7 giờ 30 phút, nước tại đây mới rút hẳn. Ảnh: Quang An
Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nhẹ. Trong ảnh: Tuyến đường Phong Định Cảng đã xảy ra một số điểm ngập cục bộ do mưa to, đến 7 giờ 30 phút, nước tại đây mới rút hẳn. Ảnh: Quang An
 
Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ngày hôm nay (3/7) ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Quang An
Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ngày hôm nay (3/7) ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Quang An
 
Tuyến đường Lê Hồng Phong giao với Nguyễn Đức Cảnh lượng nước dâng lên khá cao. Ảnh: Lâm Tùng
Tuyến đường Lê Hồng Phong giao với Nguyễn Đức Cảnh lượng nước dâng lên khá cao. Ảnh: Lâm Tùng
 
Công nhân vệ sinh quét dọn các điểm thoát nước để chống ngập cục bộ. Ảnh: Lâm Tùng
Công nhân vệ sinh quét dọn các điểm thoát nước để chống ngập cục bộ. Ảnh: Lâm Tùng
 
Kênh Bắc sau thời gian cạn khô đã được bổ sung một lượng nước nhất định. Ảnh: Lâm Tùng
Kênh Bắc sau thời gian cạn khô đã được bổ sung một lượng nước nhất định. Ảnh: Lâm Tùng
 
Vùng rau Hưng Đông (TP Vinh) "hồi sinh" sau cơn mưa sáng nay, các hạt giống cũng thoát khỏi cảnh chết yểu. Ảnh: Quang An
Vùng rau Hưng Đông (TP Vinh) "hồi sinh" sau cơn mưa sáng nay, các hạt giống cũng thoát khỏi cảnh chết yểu. Ảnh: Quang An
 
Tranh thủ cơn mưa ra làm đất trồng rau, bà Lê Thị Mùi ở xã Hưng Đông (TP Vinh) phấn khởi chia sẻ: Thời gian qua nắng nóng quá khiến rau chết nhiều, đất khô cằn nên chúng tôi không sản xuất được, sáng nay thấy mưa tôi mừng lắm, tranh thủ cuốc đất để làm lứa rau mới với hy vọng bù đắp được thiệt hại thời gian qua. Ảnh: Quang An
Tranh thủ cơn mưa ra làm đất trồng rau, bà Lê Thị Mùi ở xã Hưng Đông (TP Vinh) phấn khởi chia sẻ: Thời gian qua nắng nóng quá khiến rau chết nhiều, đất khô cằn nên chúng tôi không sản xuất được, sáng nay thấy mưa tôi mừng lắm, tranh thủ cuốc đất để làm lứa rau mới với hy vọng bù đắp được thiệt hại thời gian qua. Ảnh: Quang An

Tin mới