Mua nợ ma túy bên Lào mang về Việt Nam bán kiếm lời

(Baonghean.vn) - Trong quá trình làm thuê ở Lào, Trình quen biết với một người đàn ông bản địa nên mua nợ ma túy để mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 5/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Võ Hữu Trình (SN 1990, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Võ Hữu Trình. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Võ Hữu Trình. Ảnh: Như Bình

Năm 2018, Trình làm thuê tại Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. Khi chuẩn bị về quê ăn Tết, Trình đặt vấn đề mua nợ của một người đàn ông Lào tên Xỏn 15 gói hồng phiến với giá 4 triệu đồng/gói để mang về Việt Nam bán kiếm lời và được Xỏn đồng ý. Trình mang số ma túy trên về nhà cất giấu và tìm nơi tiêu thụ.

Khoảng 12h ngày 28/3, một người đàn ông tên Nam (không xác định được lai lịch, nhân thân cụ thể) đến nhà Trình hỏi mua ma túy. Hai bên thống nhất giá 6,3 triệu đồng/gói, giao hàng tối cùng này tại khu vực xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu.

Đến 22h ngày 28/3, Trình mang 10 gói hồng phiến đến địa điểm đã giao hẹn để giao cho Nam. Khi hai bên đang giao dịch thì bị Công an phát hiện và bắt giữ. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông tên Nam nhanh chóng tẩu thoát. Khám xét nhà Trình, công an thu thêm được 5 gói hồng phiến.

Tại phiên tòa, Võ Hữu Trình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trình 20 năm tù.

Tin mới