Mưa rét, đào, quất ở TP. Vinh giảm giá sâu vẫn vắng khách

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã giảm giá mạnh so với những ngày trước nhưng đào, quất trên địa bàn TP. Vinh vẫn rất ít khách mua.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trời mưa rét từ đêm qua khiến nhiều hộ kinh doanh đào, quất dọc các trục đường lớn ở TP.Vinh phải hạ giá mạnh để kịp về ăn Tết. Tuy nhiên, lượng khách mua vẫn rất ít ỏi.
Năm nay đào, quất được tập trung nhiều tại góc đường Trương Vân Lĩnh giao với Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Tiến Đông
Năm nay đào, quất được tập trung nhiều tại góc đường Trương Vân Lĩnh giao với Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Tiến Đông
Năm nay, khu vực bán đào, quất trên Đại lộ Lê Nin đã được dịch chuyển ra góc đường Trương Vân Lĩnh giao với Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Mặc dù đào, quất đã được các thương lái đưa về cách đây nhiều ngày, nhưng cho đến nay, số lượng bán ra vẫn không được như những năm trước.
Theo khảo sát của chúng tôi, nếu như vào các ngày 23, 24 tháng Chạp, mỗi cây quất thường được hét giá từ 2,5 triệu đồng trở lên thì nay đã được rao bán với giá từ 500.000 đồng kèm chậu. Tương tự, với đào rừng, có thời điểm được hét giá không dưới 4 triệu đồng/cành thì nay đã giảm giá hàng loạt, từ 500 đến 1,2 triệu đồng/cành to. Riêng đào vườn thì có giá giao động từ 200.000 đồng đến 800.000 đồng/cành.
Mặc dù đã giảm giá sâu hơn so với mấy ngày trước đây nhưng lượng khách mua vẫn rất ít ỏi. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù đã giảm giá sâu hơn so với mấy ngày trước đây nhưng lượng khách mua vẫn rất ít ỏi. Ảnh: Tiến Đông
Chị Thủy, trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân (TP.Vinh) năm nay buôn đào vườn cho biết: Đào được thu mua tại Yên Thành mang về TP.Vinh bán. Theo chị Thủy, năm nay do kinh tế khó khăn nên sức mua không như những năm trước. Mấy ngày trước còn bán được giá, nhưng càng gần Tết, giá càng giảm sâu, thậm chí phải cắt lỗ để còn kịp về đón Tết với gia đình. 
Anh Phú, trú tại xã Nghi Ân, năm nay nhập về 200 cành đào rừng, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn hơn 100 cành chưa bán được. Những ngày gần tết, anh đã phải huy động rất nhiều người trong gia đình ra bán đào, nhưng vẫn ế ẩm, nếu hôm nay và ngày mai mà không bán hết thì lỗ vốn.
Nhiều hộ kinh doanh đã phải huy động đông đảo người nhà ra bán đào nhưng bán vẫn rất chậm. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều hộ kinh doanh đã phải huy động người nhà ra bán đào nhưng sức bán vẫn rất chậm. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều cây đào thế, đào huyền cách đây còn được hét giá từ 3-5 triệu đồng thì nay đã có giá dưới 2 triệu đồng tùy cây. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều cây đào thế, đào huyền cách đây vài ngày còn được hét giá từ 3-5 triệu đồng thì nay đã có giá dưới 2 triệu đồng tùy cây. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài các loại đào thì mai và quất cũng giảm giá không phanh trong ngày hôm nay nhưng vẫn ít người ai đoái hoài. Nhiều lô quất hàng trăm cây vẫn còn nằm phơi mưa ngoài đường.
Trời mưa rét, nhiều người vẫn phải căng mình bên đường để bán đào. Ảnh: Tiến Đông
Trời mưa rét, nhiều người vẫn phải căng mình bên đường để bán đào. Ảnh: Tiến Đông
Đào được bày bán trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Tiến Đông
Đào được bày bán trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều người tranh thủ đi chọn mua quất ngày cận Tết. Ảnh: Tiến Đông
Một số người tranh thủ đi chọn mua quất ngày cận Tết. Ảnh: Tiến Đông
Thời điểm này, việc sớm bán được hết hàng là niềm vui lớn đối với những người bán quất, đào. Ảnh: Tiến Đông
Trong ngày 28 Tết, nhiều người mua được quất giá rẻ. Ảnh: Tiến Đông
Tuy nhiên vẫn có rất nhiều lô quất không ai đoái hoài. Ảnh: Tiến Đông
Tuy nhiên vẫn có rất nhiều lô quất không ai đoái hoài. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới