Mua, tàng trữ ma túy chơi tết 2 người đàn ông lĩnh 21 năm tù

(Baonghean.vn) - TAND huyện Đô Lương đã tuyên phạt Vi Văn Sáng 10 năm tù, Vi Văn Toản 11 năm tù về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sáng 26/7, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã đưa bị cáo Vi Văn Toản (SN 1963) và Vi Văn Sáng (SN 1990), cùng trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, xét xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vi Văn Sáng và Vi Văn Toản tại phiên tòa. Ảnh Minh Đạt
Vi Văn Sáng và Vi Văn Toản tại phiên tòa. Ảnh Minh Đạt
Theo hồ sơ vụ án khoảng 6 giờ ngày 26/01/2018 Vi Văn Sáng, đi từ nhà mình đến bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương gặp một người đàn ông lạ mặt hỏi mua hêrôin, về trữ để chơi tết.
Tại đây Sáng mua của người đàn ông này 2.600.000 đồng hêrôin. Sáng liền đưa tiền và chờ khoảng 5-7 phút sau, thì người đàn ông đó quay lại đưa cho Sáng 02 gói ma túy.

Sau khi mua xong 02 gói ma túy trên Sáng bỏ vào cốp xe máy phóng xuống nhà người yêu ở huyện Tương Dương chơi. Khi đi quan nhà Vi Văn Toản, Toản vẫy tay gọi Sáng vào nhà và tiếp tục đưa cho Sáng 02 viên ma túy tổng hợp.

Sử dụng hết 02 viên ma túy mà Toản cho. Ngày 30/01/2018, Sáng lấy 02 gói ma túy vừa mua được cho vào 02 bao thuốc lá Thăng Long, bỏ vào hộc xe máy đi xuống huyện Đô Lương để chơi nhà bạn thì bị Công an huyện Đô Lương phát hiện bắt quả tang thu giữ 02 gói hêrôin (khối lượng: 33,989g).

Từ lời khai của Vi Văn Sáng, 8 giờ ngày 31/01/2018 Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của Vi Văn Toản, thu giữ của Toản 90,266g ma túy. Toản cũng khai nhận, mua ma túy về để dùng trong dịp tết.

Tin mới