'Mưa vàng' giúp nông dân Nghi Lộc xuống giống 4.000 ha lúa mùa

(Baonghean.vn) - Mưa nặng hạt liên tiếp xuất hiện  hai ngày qua đã cứu nguy cho hàng ngàn héc ta diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn Nghi Lộc (Nghệ An) vốn đang khô hạn. Ngay sau khi có đủ nguồn nước sản xuất, nông dân địa phương nhanh chóng xuống giống vụ mùa năm 2016.

a
Nông dân làm ruộng chuẩn bị gieo trồng hè thu.

Những ngày qua, Bà Nguyễn Thị Thanh - Xóm 7 xã Nghi Diên (Nghi Lộc) đứng ngồi không yên vì 4 sào ruộng của gia đình chưa sản xuất được do không có nước. Những cơn mưa "giải hạn" vừa qua cộng với nguồn nước được bơm ở Sông Cấm về đã xóa tan nỗi lo lắng của gia đình bà. Ba hôm nay, ruộng đã đầy nước, bà gấp rút thuê máy đến làm đất và tiến hành xuống giống cho kịp vụ mùa. Bà Thanh vui mừng nói: “Mưa đã về, nước đã có, chúng tôi bắt đầu gieo mạ. Bà con nông dân ở đây cũng tiến hành làm đất để gieo giống. Gia đình tôi chỉ có mấy sào ruộng nên đã gieo xong”.

Sau khi UBND huyện Nghi Lộc có chủ trương ngăn dòng Sông Cấm để tích nước, bà con nông dân ở khu vực vùng nông giang gồm các xã Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Phương, Nghi Thuận, Nghi Hoa đã tranh thủ đưa thêm nguồn nước sau mưa vào bổ sung cho mảnh ruộng đang gieo.

Anh Nguyễn Đình Phương - Trưởng Ban khuyến nông xã Nghi Thuận - Nghi Lộc cho biết: "Thực hiện công điện của UBND huyện Nghi Lộc, Công ty thuỷ lợi Nam đã tiến hành ngăn Sông Cấm đoạn qua cầu của đường N5 để ngăn mặn. UBND xã Nghi Thuận đã chỉ đạo bơm nước về các xứ đồng. UBND huyện chỉ đạo cán bộ khuyến nông, nông nghiệp xã thường xuyên theo dõi để có phương án xử lý kịp thời. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, thời tiết có mưa nên nông dân đẩy nhanh sản xuất hè thu mùa. Đến thời điểm này, trên 80% diện tích đã được bà con sản xuất".

a
Bà con gieo lúa khi có nước.

Cùng với sản xuất vụ mùa, có mưa bà con cũng đã ra đồng tích cực chăm sóc ha 3.000 lúa, vừng hè thu. Chị Trần Thị Thu xóm 17 xã Nghi Trung cho biết: "Gia đình tôi sản xuất 4 sào lúa, màu. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết có mưa gia đình đã tranh thủ chăm sóc, tỉa dặm, bón phân cho các loại cây trồng. Cơn mưa này đã “cứu khát” cho cây lúa. Đúng là nỏ chi bằng ông trời". 

Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc cho biết: "Hiện nay, lượng nước ở các cánh đồng đã khá nhiều. Do vậy phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo cho các địa phương khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ mùa. Phấn đấu đến ngày 20/7 hoàn thành sản xuất trên 4.000 ha vụ mùa năm 2016".

a
Dặm lại vừng hè thu ở Nghi Trung

Thu Hiền - Hồng Vinh

Đài TT-TH Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới