Mục sở thị chiến hạm tấn công xa ngàn km của Nga

Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Nga quyết định điều tàu Đô đốc Makarov đến ngoài khơi Syria - lớp chiến hạm có thể diệt mọi mục tiêu trên không lẫn mặt đất.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ:
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Tàu khu trục Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen đã rời Sevastopol và đi theo hành trình qua các eo biển thuộc Biển Đen. Con tàu này nằm trong lực lượng hải quân thường trực của hạm đội Nga ở Địa Trung Hải".
Tuy nhiên, thông báo không cho biết liệu tàu này có tham gia vào chiến dịch quân sự ở Syria hay không. Nhưng chỉ cần sự không rõ ràng trong tuyên bố của Nga về sự có mặt của chiến hạm Đô đốc Makarov cũng đủ khiến các bên đối đầu có liên quan đến cuộc chiến tại Syria hoàn toàn có lý do để lo lắng.
Tuy nhiên, thông báo không cho biết liệu tàu này có tham gia vào chiến dịch quân sự ở Syria hay không. Nhưng chỉ cần sự không rõ ràng trong tuyên bố của Nga về sự có mặt của chiến hạm Đô đốc Makarov cũng đủ khiến các bên đối đầu có liên quan đến cuộc chiến tại Syria hoàn toàn có lý do để lo lắng.
Về khả năng tấn công mặt đất, tên lửa Kalibr của Đô đốc Makarov có thể dễ dàng hủy diệt bất cứ mục tiêu nào ở tầm xa trên 2.000km với độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong khi đó, gầu như mọi cuộc tấn công đường không từ đối thủ nhằm vào còn tàu đều bị chặn đứng bởi hệ thống Shtil-1.
Về khả năng tấn công mặt đất, tên lửa Kalibr của Đô đốc Makarov có thể dễ dàng hủy diệt bất cứ mục tiêu nào ở tầm xa trên 2.000 km với độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong khi đó, hầu như mọi cuộc tấn công đường không từ đối thủ nhằm vào con tàu đều bị chặn đứng bởi hệ thống Shtil-1.
Shtil là sản phẩm của Tổ hợp nghiên cứu và sản xuất Start phối hợp với Tổ hợp chế tạo công cụ Dolgoprudnenskoye và công ty Altair (thành viên của Tổ hợp Almaz-Antey). Thành tố chính của tổ hợp Shtil-1 là đạn tên lửa 9M317ME vốn là phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa dùng trong tổ hợp tên lửa phòng không lục quân Buk.
Shtil là sản phẩm của Tổ hợp nghiên cứu và sản xuất Start phối hợp với Tổ hợp chế tạo công cụ Dolgoprudnenskoye và Công ty Altair (thành viên của Tổ hợp Almaz-Antey). Thành tố chính của tổ hợp Shtil-1 là đạn tên lửa 9M317ME vốn là phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa dùng trong tổ hợp tên lửa phòng không lục quân Buk.
Đây là yếu tố Nga rất đặc thù phát triển vũ khí lục quân và sau đó ra mắt phiên bản hải quân giúp tiết kiệm chi phí sản xuất đạn cũng như bảo dưỡng lâu dài.
Đây là yếu tố Nga rất đặc thù phát triển vũ khí lục quân và sau đó ra mắt phiên bản hải quân giúp tiết kiệm chi phí sản xuất đạn cũng như bảo dưỡng lâu dài.
Sức phá hủy của đạn tên lửa này nằm ở đầu đạn nổ phân mảnh 62kg, tốc độ tiếp cận cao 1.500-1.550m/s và áp dụng phương thức tấn công nổ cận đích tạo chùm mảnh định hướng để tăng xác xuất tiêu diệt mục tiêu.
Sức phá hủy của đạn tên lửa này nằm ở đầu đạn nổ phân mảnh 62 kg, tốc độ tiếp cận cao 1.500-1.550m/s và áp dụng phương thức tấn công nổ cận đích tạo chùm mảnh định hướng để tăng xác xuất tiêu diệt mục tiêu.
Theo nhiều nguồn tin công khai, tầm bắn của tổ hợp Shtil là 50km. Tổ hợp này không có radar nhìn vòng độc lập mà nó sử dụng radar của chiến hạm để xác định tham số: Phương vị, góc tà và cự ly của mục tiêu để chỉ thị cho radar dẫn bắn tên lửa.
Theo nhiều nguồn tin công khai, tầm bắn của tổ hợp Shtil là 50 km. Tổ hợp này không có radar nhìn vòng độc lập mà nó sử dụng radar của chiến hạm để xác định tham số: Phương vị, góc tà và cự ly của mục tiêu để chỉ thị cho radar dẫn bắn tên lửa.
Hệ thống radar dẫn bắn cải tiến giúp Shtil có thể dẫn bắn cùng lúc 12 mục tiêu. Ngoài ra, tổ hợp cũng trang bị thiết bị quan sát quang-điện giúp khai hỏa vào mục tiêu kể cả trong điều kiện bị đối kháng điện từ mạnh không thể dẫn bắn bằng radar.
Hệ thống radar dẫn bắn cải tiến giúp Shtil có thể dẫn bắn cùng lúc 12 mục tiêu. Ngoài ra, tổ hợp cũng trang bị thiết bị quan sát quang-điện giúp khai hỏa vào mục tiêu kể cả trong điều kiện bị đối kháng điện từ mạnh không thể dẫn bắn bằng radar.

Tin mới