'Mũi khoan' nguy hiểm nhất bên phía ĐT Malaysia tập tễnh vì chấn thương

(Baonghean.vn) – Chiều nay, ĐT Malaysia có buổi tập thứ hai kể từ khi có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình. Chỉ còn 2 ngày để thi đấu nhưng cầu thủ Sumareh của đội khách vẫn chưa bình phục chấn thương.
ĐT Malaysia di chuyển sang Việt Nam từ ngày hôm qua (7/10) và có 3 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
ĐT Malaysia di chuyển sang Việt Nam từ ngày hôm qua (7/10) và có 3 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên hàng phòng ngự Malaysia là Corbin-Ong - cầu thủ gốc Canada là gương mặt được tin dùng ở vị trí hậu vệ trái trong những trận gần đây. Ảnh: Trung Kiên
Một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên hàng phòng ngự Malaysia là Corbin-Ong - cầu thủ gốc Canada là gương mặt được tin dùng ở vị trí hậu vệ trái trong những trận gần đây. Quế Ngọc Hải và Phạm Xuân Mạnh không còn xa lạ với cầu thủ của Johor Darul Tazim khi thi đấu tại AFC Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi tập này chứng kiến hai trường hợp chấn thương của ĐT Malaysia. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi tập này chứng kiến hai trường hợp chấn thương của ĐT Malaysia. Trong đó có tiền đạo Partiban Janasekaran, tuy nhiên cầu thủ số 16 này không xuất hiện trong đội hình chính. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Sumareh (số 13) của Malaysia là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất bên phía cánh phải của ĐT Malaysia. Cầu thủ gốc Phi là xuất phát cho những đợt tấn công nguy hiểm của đối thủ. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Sumareh (số 13 - thứ 2 bên trái) của Malaysia là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất bên phía cánh phải của ĐT Malaysia. Cầu thủ gốc Phi là xuất phát cho những đợt tấn công nguy hiểm của đối thủ. Ảnh: Trung Kiên
Tuy nhiên, cầu thủ này dính chấn thương trong suốt thời gian qua và không có dấu hiệu bình phục. Anh thường xuyên phải tạm dừng khởi động vì vết thương chưa lành. Ảnh: Trung Kiên
Tuy nhiên, cầu thủ này dính chấn thương trong suốt thời gian qua và không có dấu hiệu bình phục. Anh thường xuyên phải tạm dừng khởi động vì vết thương chưa lành. Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Trung Kiên
Cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Malaysia vẫn có thể tập nhẹ với bóng nhưng xử lý khá tập tễnh. Ảnh: Trung Kiên
Có thể vì sợ va chạm, đôi lúc cầu thủ của Malaysia phải đứng ngoài nhìn các đồng đội chơi bóng. Ảnh: Trung Kiên
Có thể vì sợ va chạm, đôi lúc cầu thủ của Malaysia phải đứng ngoài nhìn các đồng đội chơi bóng. Ảnh: Trung Kiên
Ở phần khởi động chạy quanh sân, tiền vệ này chạy sau cùng cố tình lẩn tránh ống kính của các phóng viên. Ảnh: Trung Kiên
Ở phần khởi động chạy quanh sân, tiền vệ này chạy sau cùng cố tình lẩn tránh ống kính của các phóng viên. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi tập này, thủ môn Marlias và 2 thủ môn dự bị được HLV thủ môn của Malaysia tập những pha thoát pressing tầm cao bằng những đường chuyền ngay trước khung thành. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi tập này, thủ môn Marlias và 2 thủ môn dự bị được HLV thủ môn của Malaysia tập những pha thoát pressing tầm cao bằng những đường chuyền ngay trước khung thành. Ảnh: Trung Kiên
HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) – So với 3 lần chạm trán tại AFF Cup 2018, Malaysia mang đến một đội hình có khá nhiều sự bổ sung. Tuy nhiên, nhìn vào cách chuẩn bị của thầy trò HLV Tan Chang Hoe, dường như đối thủ vẫn còn khá lúng túng với sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo.

Tin mới