Mừng công trình “Vè xứ Nghệ” của cố PGS Ninh Viết Giao được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 5/3 (tức 18 tháng Giêng Mậu Tuất), tại thành phố Vinh, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, chúc mừng công trình được giải thưởng Hồ Chí Minh của cố PGS Ninh Viết Giao và mừng thọ các vị hội viên cao tuổi.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng đông đảo hội viên Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Nghệ An.

Hội viên Hội VNDG Nghệ An thân mật trong buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất (2018). Ảnh: Công Kiên
Hội viên Hội VNDG Nghệ An thân mật trong buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất (2018). Ảnh: Công Kiên

Năm 2017, Hội VNDG Nghệ An hoạt động sôi nổi và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội đồng khoa học của hội đã thẩm định, nghiệm thu 8/15 đề tài của hội viên. Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản diễn ra sôi nổi, nhiều hội viên đã xuất bản công trình nghiên cứu, được nhận giấy khen và huân chương cao quý và được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có 02 hội viên được nhận giải thưởng của Hội VNDG Việt Nam; 01 hội viên được nhận giải thưởng tác phẩm xuất sắc của Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An...

Ông Trần Hữu Đức - Chủ tịch Hội VNDG Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Ninh Quang (con trai cố PGS Ninh Viết Giao). Ảnh: Công Kiên
Ông Trần Hữu Đức - Chủ tịch Hội VNDG Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Ninh Quang (con trai cố PGS Ninh Viết Giao). Ảnh: Công Kiên
Nghệ nhân dân gian Vi Khăm Mun truyền dạy chữ Thái Lai Pao. Ảnh: Công Kiên
Nghệ nhân dân gian Vi Khăm Mun truyền dạy chữ Thái Lai Pao. Ảnh: Công Kiên

Năm 2018, Hội VNDG Nghệ An tiếp tục triển khai đăng ký các công trình nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến và truyền dạy văn hóa dân gian, tạo nên ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa. Đồng thời, mở các hội thảo, tọa đàm khoa học và tập huấn, bám sát công tác xuất bản “Các công trình khoa học của hội viên” (tập 1) và xây dựng đề cương “Các công trình khoa học của hội viên” (tập 2), chú trọng công tác phát triển hội viên và mở rộng giao lưu với Hội VNDG các tỉnh bạn... 

Ông
Ông Trần Hữu Đức - Chủ tịch Hội VNDG Nghệ An chúc mừng các hội viên nhân dịp mừng thọ 70 và 80 tuổi. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã chúc mừng công trình “Vè xứ Nghệ” (9 tập) được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 của cố PGS Ninh Viết Giao. Sinh ra ở Thanh Hóa nhưng gần 60 năm cố PGS Ninh Viết Giao gắn bó với xứ Nghệ và đam mê nghiên cứu văn hóa của vùng đất này với tổng số trên 50 đầu sách. Ông được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chứng nhận “Người có nhiều công trình nghiên cứu nhất về văn hóa dân gian xứ Nghệ” và được nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý.

Trao Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Công Kiên
Trao giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Hội VNDG Nghệ An cũng tổ chức mừng thọ cho 3 hội viên: Phan Bá Hàm (80 tuổi), Phan Xuân Thành và Nguyễn Xuân Đức (70 tuổi). Đồng thời, tặng giấy khen cho 5 hội viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017. 

Tin mới