Muôn cách chống rét cho trâu bò vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nhiệt độ các huyện miền núi Nghệ An xuống thấp, có nơi dưới 10 độ C. Để chủ động ứng phó, bà con nông dân đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống rét cho trâu, bò.
Để giữ ấm cho
Để giữ ấm cho trâu bò, người dân vùng cao đã dùng đủ mọi cách, thậm chí cả mặc áo. Ảnh chụp tại xã Yên Na (Tương Dương) . Ảnh: Đình Tuân
 Di chuyển đàn trâu, bò thả trên nương rẫy về nuôi nhốt, chuẩn bị sẵn thức ăn. Ảnh: Đình Tuân
Di chuyển đàn trâu, bò thả trên nương rẫy về nuôi nhốt, chuẩn bị sẵn thức ăn. Ảnh: Đình Tuân
 
Nhà nào ở miền núi Nghệ An cũng đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò trong ngày rét đậm. Ảnh: Đình Tuân
Nhà nào ở miền núi Nghệ An cũng đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò trong những ngày rét đậm. Ảnh: Đình Tuân
 
Che chắn chuồng trại để đối phó với giá rét. Ảnh: Đình Tuân
Che chắn chuồng trại để đối phó với giá rét. Ảnh: Đình Tuân
 
Người Mông thường sống trên vùng núi cao, quanh năm khí hậu lạnh nên bà con làm chuồng nuôi rất kín để chống rét. Ảnh: Đình Tuân
Người Mông thường sống trên vùng núi cao, quanh năm khí hậu lạnh nên bà con làm chuồng nuôi rất kín để chống rét. Ảnh: Đình Tuân
 
Phụ nữ người Mông gùi cỏ về cho trâu bò trong những ngày lạnh giá. Ảnh: Đình Tuân
Phụ nữ người Mông gùi cỏ về cho trâu bò trong những ngày lạnh giá. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới