Nhiều phụ huynh đã chọn các gốc cây cổ thụ, các quán giải khát, cà phê, nước mía, tiệm hớt tóc để ngồi "giết" thời gian. Ảnh: Huy Thư

Muôn cảnh phụ huynh ngóng chờ sĩ tử tại nhiều điểm thi

(Baonghean.vn) - Trong phòng thi, các thí sinh đang lo lắng làm bài, thì ngoài các điểm thi nhiều phụ huynh chờ đợi với nhiều tâm trạng khác nhau.  
So với kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10, số lượng phụ huynh đưa, đón con em đi thi tốt nghiệp THPT ở các huyện không đông lắm. Tại các điểm thi, sau khi chở con em đến trường, phụ huynh sẽ tìm cách "tùy nghi di tản" để chờ đợi thí sinh. Ảnh: Huy Thư

So với kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10, số lượng phụ huynh đưa, đón con em đi thi tốt nghiệp THPT ở các huyện không đông lắm. Tại các điểm thi, sau khi chở con em đến trường, phụ huynh sẽ tìm cách "tùy nghi di tản" để chờ đợi thí sinh. Ảnh: Huy Thư

Tuy thời tiết của buổi thi đầu tiên không nắng lắm nhưng khá oi nồng, nhiều phụ huynh ngồi chờ con ngoài điểm thi khá mệt mỏi. Ảnh: Huy Thư

Tuy thời tiết của buổi thi đầu tiên không nắng lắm nhưng khá oi nồng, nhiều phụ huynh ngồi chờ con ngoài điểm thi khá mệt mỏi. Ảnh: Huy Thư

Bóng mát của những cây xanh trước cổng trường, xung quanh điểm thi là nơi phụ huynh lựa chọn để hội tụ, chờ đợi. Ảnh: Huy Thư

Bóng mát của những cây xanh trước cổng trường, xung quanh điểm thi là nơi phụ huynh lựa chọn để hội tụ, chờ đợi. Ảnh: Huy Thư

Phụ huynh chở con em đi thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 3, xã Phong Thịnh (Thanh Chương) chờ con làm bài thi trước cổng trường. Ảnh: Huy Thư

Phụ huynh chở con em đi thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 3, xã Phong Thịnh (Thanh Chương) chờ con làm bài thi trước cổng trường. Ảnh: Huy Thư

Phụ huynh đưa con đi thi thường tập trung giao lưu chuyện trò, trao đổi về việc học lực của con em mình, thậm chí cả chuyện sáng nay trước khi đi thi, gia đình đãi con món gì, cơm, bún, phở hay xôi đậu... Ảnh: Huy Thư

Phụ huynh đưa con đi thi thường tập trung giao lưu chuyện trò, trao đổi về việc học lực của con em mình, thậm chí cả chuyện sáng nay trước khi đi thi, gia đình đãi con món gì, cơm, bún, phở hay xôi đậu... Ảnh: Huy Thư

Một số phụ huynh tranh thủ thời gian con em làm bài thi, ghé chợ, các ốt, quán mua sắm nhu yếu phẩm rồi đánh xe đến trước cổng trường lướt điện thoại chờ thí sinh. Ảnh: Huy Thư

Một số phụ huynh tranh thủ thời gian con em làm bài thi, ghé chợ, các ốt, quán mua sắm nhu yếu phẩm rồi đánh xe đến trước cổng trường lướt điện thoại chờ thí sinh. Ảnh: Huy Thư

Nhiều phụ huynh đã chọn các gốc cây cổ thụ, các quán giải khát, cà phê, nước mía, tiệm hớt tóc để ngồi "giết" thời gian. Ảnh: Huy Thư

Nhiều phụ huynh đã chọn các gốc cây cổ thụ, các quán giải khát, cà phê, nước mía, tiệm hớt tóc để ngồi "giết" thời gian. Ảnh: Huy Thư

Một nam thanh niên quê xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đưa em đi tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1 nằm chờ thí sinh trên xe máy, dưới bóng cây ven bờ hồ thị trấn Dùng. Ảnh: Huy Thư

Một nam thanh niên quê xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đưa em đi tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1 nằm chờ thí sinh trên xe máy, dưới bóng cây ven bờ hồ thị trấn Dùng. Ảnh: Huy Thư

Bao nhiêu lo lắng, đợi chờ của phụ huynh tan biến khi tiếng trống kết thúc bài làm ở các điểm thi vang lên. Họ được gặp lại con em với những lời hỏi thăm: Tình hình đề thi dễ hay khó?, Con làm bài có tốt không?... Ảnh: Huy Thư

Bao nhiêu lo lắng, đợi chờ của phụ huynh tan biến khi tiếng trống kết thúc bài làm ở các điểm thi vang lên. Họ được gặp lại con em với những lời hỏi thăm: Tình hình đề thi dễ hay khó?, Con làm bài có tốt không?... Ảnh: Huy Thư

Các phụ huynh đưa đón con trong những ngày thi luôn có tâm trạng lo lắng, mong giao thông, xe cộ đi lại thuận tiện, con em làm bài thi tốt. Ảnh: Huy Thư

Các phụ huynh đưa đón con trong những ngày thi luôn có tâm trạng lo lắng, mong giao thông, xe cộ đi lại thuận tiện, con em làm bài thi tốt. Ảnh: Huy Thư

Không ít phụ huynh ngoài hỏi thăm, động viên con em sau buổi thi, còn xem lại đề thi để kiểm tra khả năng làm bài của con em mình. Ảnh: Huy Thư

Không ít phụ huynh ngoài hỏi thăm, động viên con em sau buổi thi, còn xem lại đề thi để kiểm tra khả năng làm bài của con em mình. Ảnh: Huy Thư

Khi thí sinh ra khỏi phòng thi, dù làm bài tốt hay không, phụ huynh vẫn là người được chia sẻ đầu tiên. Sự quan tâm, đồng hành, lo lắng của phụ huynh là nguồn động viên quan trọng, góp phần giúp các thí sinh làm bài tốt. Ảnh: Huy Thư

Khi thí sinh ra khỏi phòng thi, dù làm bài tốt hay không, phụ huynh vẫn là người được chia sẻ đầu tiên. Sự quan tâm, đồng hành, lo lắng của phụ huynh là nguồn động viên quan trọng, góp phần giúp các thí sinh làm bài tốt. Ảnh: Huy Thư

Tin mới