Mượn danh bán lô tô để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

(Baonghean.vn) - Hồ Thị Hoa Mỹ đăng ký bán lô tô nhưng đối tượng lại mở đường dây lô đề, lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia.
Đối tượng Nguyễn Đức Thọ. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Lê Đức Thọ. Ảnh: Nhật Tuấn

Sáng 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, cho biết đơn vị vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 13 đối tượng, thu giữ 331,793 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thời gian qua, nhân dân xã Nghi Xá bức xúc trước tình trạng lô đề diễn ra trên địa bàn. Nổi lên có chủ lô đề là Hồ Thị Hoa Mỹ ở xóm 2. Dư luận cho rằng Mỹ làm đại lý bán lô tô nhưng thực chất là cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho nhiều người trong và ngoài xã. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc lập chuyên án 103B để đấu tranh.

Sau thời gian mật phục, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 28/1, Ban chuyên án bắt quả tang Hồ Thị Hoa Mỹ đang thực hiện hành vi ghi lô đề. Khám xét khẩn cấp đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 cáp đề, 6 bảng đề, 6 điện thoại và 20 triệu đồng.

Qua đấu tranh với Hồ Thị Hoa Mỹ, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 12 đối tượng khác trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã thu giữ và làm rõ tổng số tiền đánh bạc trong đường dây là 331,793 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 4 đối tượng gồm: Hồ Thị Hoa Mỹ (SN 1993), trú xóm 2 xã Nghi Xá; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980), trú xóm 14, xã Nghi Long; Trần Xuân Hoàng (SN 1980), trú xóm 2, xã Nghi Xá và Lê Đức Thọ (SN 1992), trú xóm 10, xã Nghi Thịnh về hành vi đánh bạc.

Do Hồ Thị Hoa Mỹ nuôi con nhỏ; Trần Xuân Hoàng và Nguyễn Tiến Dũng phạm tội ít nghiêm trọng nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lê Đức Thọ tham gia đánh bạc với số tiền lớn là 253,4 triệu đồng và đang làm hồ sơ xuất khẩu lao động nên cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam. 9 đối tượng còn lại đang được ban chuyên án xác minh, xử lý theo quy định.

Tin mới