Muốn kiểm soát thị trường phải dùng chính thị trường để kiểm soát

(Baonghean.vn) - Tại tổ thảo luận số 6 của HĐND tỉnh, nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, đặt biệt là vấn đề kiểm soát thị trường và nông sản mất giá.

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương, chiều 11/7, các đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử Tương Dương, Thanh Chương và Tân Kỳ tiến hành thảo luận tại tổ. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu ở các địa phương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Tân Kỳ.


Nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình, thống nhất cao và phấn khởi trước những kết quả tích cực mà nền kinh tế - xã hội tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm 2017.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đại biểu còn băn khoăn, đơn cử như ông Nguyễn Văn Hải - đơn vị bầu cử huyện Tương Dương đề nghị: “Trong nông nghiệp, diện tích giảm, tổng sản lượng giảm, chỉ một số lĩnh vực như trồng rừng, sản phẩm thủy sản,…tăng; giá giảm, nông sản khó tiêu thụ nhưng nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng 4,64%, báo cáo cần làm rõ hơn các điều kiện dẫn đến con số này”.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 6. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 6. Ảnh: Thu Giang

Trong khi đó, đại biểu Hồ Đình Trung - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương lại nhận định, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm là 6,9%, trong khi chỉ tiêu cả năm đề ra là 8-9% nên cần xác định những tháng cuối năm sẽ phải nỗ lực rất lớn mới đạt được con số không dễ này.

Cũng góp ý về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Nghệ An trình kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương thẳng thắn chỉ ra: “Kết quả nêu rõ, chi tiết, nhưng tồn tại, hạn chế còn chung chung, có tình trạng lạm dụng ngôn từ như "một số lĩnh vực”, “một số ngành”, “một số nơi”, “một số địa phương, đơn vị”,… Tỉnh cần chỉ đạo nêu địa chỉ cụ thể trong báo cáo, làm tốt hay chưa tốt cũng nêu cụ thể, đích danh”.

Đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương băn khoăn trước thực trạng hiện nay trên thị trường nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trôi nổi. Ảnh: Thu Giang
Đại biểu Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Thanh Chương băn khoăn trước thực trạng hiện nay trên thị trường nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trôi nổi. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, băn khoăn trước thực trạng hiện nay trên thị trường nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trôi nổi, gây tác hại, hệ lụy đến môi trường và ảnh hưởng sức khỏe con người, đại biểu Trần Đình Toàn cho rằng cần kịp thời chấn chỉnh vấn đề quản lý thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, tuyên truyền, định hướng giúp người dân trong trồng trọt, giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hướng tới một nền nông nghiệp sạch và phát triển bền vững.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng chỉ ra nguyên nhân lợn hơi xuống giá một phần do sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi. So sánh với sản phẩm thịt lợn sạch, đại biểu Toàn kiến nghị: “Thực tế cho thấy nông sản sạch chăn nuôi theo phương pháp truyền thống vẫn tiêu thụ tốt, được giá. Trong khi đó, chăn nuôi công nghiệp làm cho chất lượng sản phẩm kém, thị trường không chấp nhận, dẫn đến “khủng hoảng thừa”, mất giá. Do đó, cần chấn chỉnh và định hướng cho người nông dân sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường”.

Đại biểu Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Tân Kỳ cho rằng thị trường nông nghiệp đang trong tình trạng mất kiểm soát. Ảnh: Thu Giang
Đại biểu Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Tân Kỳ cho rằng thị trường nông nghiệp đang trong tình trạng mất kiểm soát. Ảnh: Thu Giang

Cùng đề cập đến vấn đề thị trường nông sản, đại biểu Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử huyện Tân Kỳ phát biểu: “Hình dung ra thị trường nông nghiệp của chúng ta mất kiểm soát toàn diện. Giải pháp tăng cường kiểm soát là đúng, nhưng nếu chỉ dùng chức năng quản lý nhà nước để làm điều đó thì không được, kể cả tăng cường biện pháp tuyên truyền đến người dân cũng chưa ổn… Muốn kiểm soát thị trường phải dùng chính thị trường kiểm soát thì mới hiệu quả”.

Khó kiểm soát các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trôi nổi trên thị trường. Ảnh tư liệu
Khó kiểm soát các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trôi nổi trên thị trường. Ảnh tư liệu

Làm rõ hơn quan điểm của mình, đại biểu Hóa nêu ví dụ: Ở Nhật Bản chỉ có 10 doanh nghiệp sản xuất phân bón, trong khi ở Việt Nam con số này là 10.000 doanh nghiệp, và riêng huyện Tân Kỳ dù diện tích không lớn nhưng đã có 2 doanh nghiệp sản xuất phân bón. “Không phải chính phủ Nhật Bản chỉ quy định chừng ấy, mà số lượng doanh nghiệp của họ là do thị trường định đoạt, doanh nghiệp tự tìm hiểu nhu cầu thị trường để quyết định đầu tư. Thị trường của chúng ta lại trôi nổi, ở đâu có cầu ở đó có cung, bà con sẵn sàng mua các gói thuốc BVTV trôi nổi thì có người sẵn sàng bán, dù đã khuyến cáo, tuyên truyền cả rồi”, ông Phạm Văn Hóa chỉ rõ.

Đại biểu Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương điều hành phiên thảo luận tổ 6. Ảnh: Thu Giang
Đại biểu Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương điều hành phiên thảo luận tổ 6. Ảnh: Thu Giang

Các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ thảo luận số 6 cũng tích cực thảo luận các vấn đề được dư luận quan tâm khác như: xử lý các linh mục lợi dụng tôn giáo gây rối an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, bố trí cho các trường hợp tri thức trẻ tăng cường đến các huyện 30a, giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản, đấu giá đất ở các địa phương,…

Phát biểu kết luận buổi thảo luận tổ, Tổ trưởng Nguyễn Hữu Vinh tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, trình phiên thảo luận sáng mai (12/7) của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới