Muôn kiểu lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trục đường ở thành phố Vinh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, cơi nới sân vườn hoặc bày bừa vật dụng vẫn còn diễn ra khá phổ biến.
Vỉa hè dọc hai bên trục đường Ngô Đức Kế ở phường Vinh Tân hầu như bị các hộ dân lấn chiếm, cơi nới không gian sống, buôn bán. Được biết, tình trạng dân chiếm dụng vỉa hè trên tuyến đường này đã diễn ra nhiều năm. Ảnh: NK

Vỉa hè dọc hai bên trục đường Ngô Đức Kế ở phường Vinh Tân hầu như bị các hộ dân lấn chiếm, cơi nới không gian sống, buôn bán. Được biết, tình trạng dân chiếm dụng vỉa hè trên tuyến đường này đã diễn ra nhiều năm. Ảnh: NK

Một hộ dân trên đường Ngô Đức Kế cơi nới, xây rào chắn, cửa sắt thép choán hết vỉa hè. Ảnh: NK

Một hộ dân trên đường Ngô Đức Kế cơi nới, xây rào chắn, cửa sắt thép choán hết vỉa hè. Ảnh: NK

Các chậu cây cảnh của một hộ gia đình đặt trên vỉa hè đường Ngô Đức Kế. Ảnh: NK

Các chậu cây cảnh của một hộ gia đình đặt trên vỉa hè đường Ngô Đức Kế. Ảnh: NK

Cách đường Ngô Đức Kế không xa, trên trục đường Lê Mao kéo dài, phía bên cổng trường Tiểu học Hồng Sơn cũng diễn ra cảnh "mất vỉa hè" thường xuyên do các quán hàng lấn chiếm để bày bàn ghế, biển quảng cáo và quầy thực phẩm ăn uống. Ảnh: NK

Cách đường Ngô Đức Kế không xa, trên trục đường Lê Mao kéo dài, phía bên cổng trường Tiểu học Hồng Sơn cũng diễn ra cảnh "mất vỉa hè" thường xuyên do các quán hàng lấn chiếm để bày bàn ghế, biển quảng cáo và quầy thực phẩm ăn uống. Ảnh: NK

Trước cổng phía bên phải Trường Tiểu học Hồng Sơn người đi bộ cũng không thể đi lên vỉa hè. Ảnh chụp lúc 16h ngày 22/3. Ảnh: NK

Trước cổng phía bên phải Trường Tiểu học Hồng Sơn người đi bộ cũng không thể đi lên vỉa hè. Ảnh chụp lúc 16h ngày 22/3. Ảnh: NK

Một góc vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh, gần UBND phường Hưng Bình. Ảnh: NK

Một góc vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh, gần UBND phường Hưng Bình. Ảnh: NK

Vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh bị lấn chiếm để bán hàng nên người đi bộ nhiều đoạn phải đi trên lòng đường. Ảnh: NK

Vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh bị lấn chiếm để bán hàng nên người đi bộ nhiều đoạn phải đi trên lòng đường. Ảnh: NK

Một đoạn vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng. Ảnh: NK

Một đoạn vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng. Ảnh: NK

Một đoạn vỉa hè nhếch nhác của tuyến đường Phan Bội Châu giao nhau với Quốc lộ 1A đến ga Vinh. Đoạn này có nhiều cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy, buôn bán vật liệu, máy móc sửa chữa sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh: NK

Một đoạn vỉa hè nhếch nhác của tuyến đường Phan Bội Châu giao nhau với Quốc lộ 1A đến ga Vinh. Đoạn này có nhiều cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy, buôn bán vật liệu, máy móc sửa chữa sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh: NK

Vỉa hè đường Lê Duẩn được trưng dụng làm nơi đậu xe, đặt biển quảng cáo, đồ đạc. Ảnh: NK

Vỉa hè đường Lê Duẩn được trưng dụng làm nơi đậu xe, đặt biển quảng cáo, đồ đạc. Ảnh: NK

Tin mới