Muôn nẻo mưu sinh ở Viêng Chăn

(Baonghean.vn) - Các khu chợ  lớn, nhỏ tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) là nơi tập trung đông người Việt mưu sinh bằng rất nhiều nghề. Phần lớn  họ là những người nông dân lam lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên sang Lào tìm kế sinh nhai…
Sau đây là những hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại được:
Anh Nguyễn Hồng Sơn người Đà Nẵng đang giới thiệu hàng cho khách tại chợ đêm Viêng Chăn
Anh Nguyễn Hồng Sơn người Đà Nẵng giới thiệu hàng  tại chợ đêm Viêng Chăn
Bán mực khô ở chợ đêm Viêng Chăn giúp những người lao động nghèo như Phạm Thị Thu Lý (quê Hải Phòng) có thu nhập gửi về cho gia đình
Người Việt bán mực khô ở chợ đêm Viêng Chăn 
chợ đêm Viêng Chăn thu hút khách tham quan mua sắm
Chợ đêm Viêng Chăn thu hút khách tham quan mua sắm
Chị Mai Thị Thiêm làm nghề bán hàng rong tại Lào trả lời phóng viên Báo Nghệ An
Chị Mai Thị Thiêm làm nghề bán hàng rong tại Lào trả lời phỏng vấn
Chị Trần Thanh Hiền quê Cựa Lò Việt kiều buôn bán tại chợ sáng
Chị Trần Thanh Hiền quê Cửa Lò buôn bán tại chợ sáng
Gian hàng quàn áo trẻ em của anh Trần Đức Sơn Quê ở Hà Tây cũ tại chợ sáng
Gian hàng quàn áo trẻ em của anh Trần Đức Sơn Quê ở Hà Tây cũ tại chợ sáng
Một góc phố tây về đêm
Một góc phố Tây về đêm
Phóng viên trò chuyện với chị Phạm Thu Lý quê ở Hải Phòng tại chợ đêm Viêng Chăn
Phóng viên trò chuyện với chị Phạm Thu Lý quê ở Hải Phòng tại chợ đêm Viêng Chăn
Xe túc túc một loại xe đặc trưng của người Lào thường sử dụng đi chợ mua sắm
Xe túc túc một loại xe đặc trưng của người Lào thường sử dụng đi chợ mua sắm
Đào Tuấn - Khánh Ly

Tin mới