Muôn sắc đường hoa nông thôn mới ở Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày này, đi trên các con đường nhỏ tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An rực rỡ sắc màu của các loại hoa nở rộ dọc hai bên đường.

Phong trào này được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tây Hiếu, TX.Thái Hòa triển khai từ đầu năm 2017. Ban đầu chỉ tổ chức làm điểm tại một số chi hội phụ nữ xóm, đến nay phong trào trồng hoa được 20/20 xóm chi hội phụ nữ trên địa bàn xã triển khai. Ảnh: Quang Huy
Phong trào này được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tây Hiếu, TX.Thái Hòa triển khai từ đầu năm 2017. Ban đầu chỉ tổ chức làm điểm tại một số chi hội phụ nữ xóm, đến nay phong trào trồng hoa được 20/20 xóm chi hội phụ nữ trên địa bàn xã triển khai. Ảnh: Quang Huy
a
Trên con đường làng của xóm Phú Mỹ, xã Tây Hiếu, hai bên đường được làm sạch cỏ dại để trồng nhiều loại hoa với nhiều màu. Ảnh: Quang Huy
Bê tông hóa đường nông thôn nhưng nơi đây vẫn giữ được nét thanh bình làng quê vốn có. Ảnh: Quang Huy
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thơm - Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Hiếu cho biết: Đường hoa ở xã Tây Hiếu không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn tránh được việc lấn chiếm hành lang giao thông nông thôn. Khi đường hoa hình thành, nhiều hộ dân sống dọc hai đường đã cải tạo hành lang đất trống để trồng hoa. Ngoài việc động viên hội viên trồng hoa, Hội thường xuyên đi kiểm tra, dành những phần quà tặng cho những hội viên trồng được nhiều vườn hoa đẹp ven hai bên đường. Ảnh: Quang Huy
Hội viên phụ nữ xóm Thống Nhất thay nhau chăm sóc hoa mười giờ trước khuôn viên nhà văn hóa xóm. Ảnh: Quang Huy
Hội viên phụ nữ xóm Thống Nhất chăm sóc hoa trước khuôn viên nhà văn hóa xóm. Ảnh: Quang Huy
Hoa nở tím trước cổng trường học. Ảnh: Quang Huy
Hoa nở tím trước cổng trường học. Ảnh: Quang Huy
Ngoài việc trồng hoa, các chi hội còn vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường hai bên đường. Ảnh: Quang Huy
Ngoài việc trồng hoa, các chi hội phụ nữ còn vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường hai bên đường. Ảnh: Quang Huy

Quang Huy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới