Mượn xe của người quen cầm cố, lấy tiền đánh bạc qua mạng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11, bị cáo Nguyễn Hải Đăng (SN 1980, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 8 năm tù về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản''. 

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ anh em họ hàng với nhau, khoảng 14 giờ ngày 2/4/2017, Nguyễn Hải Đăng gọi điện cho Lê Viết Kim Ngân (SN 1991, trú tại số nhà 216, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh) hỏi mượn xe ô tô 2 ngày "để đi công việc''.

Gia đình chị Ngân đồng ý cho Đăng mượng chiếc xe Toyota Vios. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Đăng đến nhà chị Ngân để lấy xe. Qúa trình mượn xe, 2 bên không làm giấy tờ. 

Bị cáo Nguyễn Hải Đăng trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Bị cáo Nguyễn Hải Đăng trước tòa. Ảnh: Phương Thảo

Hết thời hạn 2 ngày, chị Hạnh không thấy Đăng đưa xe đến trả nên đã gọi cho Đăng để hỏi nhưng điện thoại không liên lạc được. Đến nhà Đăng thì gia đình cho biết Đăng đi khỏi nhà từ 2/4/2017, gia đình không biết Đăng đi đâu, làm gì. 

Thông qua thiết bị định vị gắn trên xe, chị Hạnh phát hiện xe đậu 1 chỗ tại thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 3/4/2017. Qua tìm hiểu được biết, Đăng đã cầm cố chiếc xe trên cho 1 người ở thị trấn Xuân An nên chị Hạnh đã làm đơn tố cáo Nguyễn Hải Đăng về hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 8/4/20017, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh tin báo tố giáo tội phạm và ra thông báo truy tìm vật chứng. Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tuân (SN 1988, trú tại khối 11, thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến cơ quan điều tra giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra chiếc xe ô tô nói trên cùng 1 giấy vay tiền do Nguyễn Hải Đăng viết, 1 giấy phép lái xe, 1 chứng minh thư mang tên Nguyễn Hải Đăng. 

Anh Nguyễn Anh Tuân khai báo, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/4/2017, Nguyễn Hải Đăng đi cùng với 1 người bạn đến nhà Tuân hỏi vay 50 triệu đồng và để lại chiếc xe ô tô để làm tin. Đăng hẹn 5 ngày sau trả tiền và lấy xe ra. Do có mối quan hệ quen biết nhau nên anh Tuân đồng ý và đưa tiền cho Đăng. 

Đến ngày 3/4/2017, Đăng tiếp tục đến nhà anh Tuân mượn thêm lần lượt là 60 triệu đồng và 40 triệu đồng. Tổng số tiền anh Tuân cho Đăng vay với việc cầm cố xe ô tô là 150 triệu đồng. 

Ngày 14/6/2017, Nguyễn Hải Đăng đến cơ quan điều tra khai nhận mục đích mượn xe của chị Hạnh là để đi Đà Nẵng chơi nhưng do không có tiền nên Đăng đã nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe của chị Hạnh để lấy tiền đánh bạc qua mạng với hình thức đánh game.

Sau khi cầm cắm xe cho anh Tuân, Nguyễn Hải Đăng đã đánh bạc thua hết 110 triệu đồng. Đăng vay thêm anh Tuân 40 triệu đồng rồi bỏ trốn và đã sử dụng chi tiêu cho cá nhân hết số tiền trên. 

Tại tòa, Nguyễn Hải Đăng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Đăng 8 năm tù về tội ''Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản''. 

Về trách nhiệm dân sự, chị Nguyễn Thị Hạnh là người bị hại đã được trả tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm. Anh Nguyễn Anh Tuân là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu Nguyễn Hải Đăng đền bù số tiền 150 triệu đồng là số tiền Đăng đã cầm cố chiếc xe. Tòa yêu cầu Nguyễn Hải Đăng thực hiện trách nhiệm dân sự đối với anh Nguyễn Anh Tuân (hiện gia đình Đăng đã đền bù số tiền 30 triệu đồng cho anh Tuân). 

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới