MV 18+ của Hương Giang Idol bị "tuýt còi"

Nữ ca sĩ đã có những cảnh “giường chiếu” bạo liệt với bạn diễn, những màn khóa môi, hở nội y… gây tranh cãi.
Ngày 18/8, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi văn bản tới Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị phối hợp trong việc kiểm tra hoạt động, lưu hành chương trình, tiết mục biểu diễn trên mạng viễn thông.
Cục đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có hình thức tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân.
Trong trường hợp phát hiện vi phạm (bản ghi âm, ghi hình chưa được phê duyệt nội dung, nội dung trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam) thì phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
 Hình ảnh gây tranh cãi trong MV giới hạn độ tuổi người xem của Hương Giang Idol (Ảnh: Dearm S)
Hình ảnh gây tranh cãi trong MV giới hạn độ tuổi người xem của Hương Giang Idol (Ảnh: Dearm S)
Cụ thể văn bản nêu rõ Cục đã tiếp nhận thông tin phản ánh về việc “ca sĩ Nguyễn Hương Giang (Hương Giang Idol) tổ chức quay, phát hành video ca nhạc với chủ đề “Em không hối tiếc- 18+” với nội dung, hình ảnh trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và dự kiến phát hành ngày 24/8/2016”.
Cục đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM kiểm tra cơ sở pháp lý việc phổ biến, lưu hành bản ghi hình nói trên và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2016/NĐ- CP.
Trước đó, dù chưa phát hành nhưng MV gắn mác 18+ của nữ ca sĩ chuyển giới gây xôn xao cư dân mạng khi Hương Giang Idol và ê kíp hé lộ những hình ảnh bỏng mắt trong MV. Nữ ca sĩ đã có những cảnh “giường chiếu” bạo liệt với bạn diễn, những màn khóa môi, hở nội y… gây tranh cãi./.
Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Tin mới