Mỹ: 1,4 nghìn tỷ USD đang giấu trong "thiên đường thuế"

(Baonghean.vn) - Báo cáo điều tra của Oxfam cho thấy, nhiều tập đoàn lớn nhất nước Mỹ đã để một khoản tiền tổng số lên đến 1,4 nghìn tỷ USD tại các “thiên đường thuế”, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Apple với 181 tỷ USD, General Eletric có 119 tỷ USD và Microsoft là 108 tỷ USD.
Con số 1,4 nghìn tỷ USD thậm chí còn lớn hơn cả sản lượng kinh tế của Nga, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. 
Khoản tiền này được hợp thức hóa bằng một mạng lưới bí mật của 1.608 công ty con ở nước ngoài. Oxfam đã đưa ra một bảng xếp hạng các công ty Mỹ, đứng đầu là tập đoàn công nghệ khổng lồ Apple, với tài sản 181 tỷ USD dưới tên 3 công ty con. 
1
Vùng lãnh thổ thuộc Anh, Bermuda là một trong các thiên đường thuế. 
Tiếp theo là General Eletric, 119 tỷ USD lưu trữ trong 118 công ty con tại “thiên đường thuế”. Microsoft đứng thứ ba danh sách với 108 tỷ USD. 
Trong top 10 còn có những cái tên nổi tiếng khác như công ty dược phẩm Pfizer, công ty mẹ của Google - Alphabet và công ty dầu mỏ Exxon Mobil.
Việc sử dụng các công ty ở “thiên đường thuế” cho phép những công ty ở Mỹ giảm thuế suất từ mức 35% trên tổng lợi nhuận xuống còn chỉ 26%. 
Tổng số tiền chịu thuế của 50 công ty hàng đầu tại Mỹ từ năm 2008 đến năm 2014 chỉ khoảng 1 nghìn tỷ, ít hơn nhiều so với con số 1,4 nghìn tỷ dưới danh nghĩa các công ty nước ngoài.
Oxfam ước tính bằng cách này, các công ty Mỹ có thể trốn thuế trung bình 111 tỷ USD một năm, nhưng lại làm gia tăng phân hóa giàu nghèo trên toàn cầu khi làm thiệt hại 100 tỷ USD của những nước nghèo nhất. 
Bên cạnh đó, Oxfam cũng chỉ ra rằng các công ty Mỹ còn “lách thuế” thông qua một “thiên đường thuế” khác là Bermuda. 
Oxfam cho biết, trong năm 2012, các công ty Mỹ báo cáo có 80 tỷ lợi nhuận đến từ Bermuda, nhiều hơn tổng lợi nhuận của họ từ Nhật, Trung Quốc, Đức, Pháp - 4 trong số 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Robbie Silverman, cố vấn thuế cao cấp của Oxfam cho biết: “Một lần nữa chúng tôi có những bằng chứng về sự lạm dụng khổng lồ của hệ thống thuế trên toàn cầu. Chúng ta không thể chấp nhận sự thiếu công bằng khi những người giàu không trả đúng phần thuế mà họ phải trả. Đã đến lúc các chính phủ trên thế giới chung tay với nhau và kết thúc kỷ nguyên của thiên đường thuế”.
Thanh Hiền
(Theo The Guardian) 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới