Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Mỹ đã bắt đầu quy trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (gọi tắt là THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Mỹ bắt đầu triển khai THAAD tại Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của người dân Hàn Quốc cũng như từ phía Trung Quốc. Ảnh: AP
Mỹ bắt đầu triển khai THAAD tại Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của người dân Hàn Quốc cũng như từ phía Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo bộ này, ngày 6/3, hai bệ phóng di động của hệ thống đánh chặn tên lửa nói trên cùng một số thiết bị khác đã được máy bay C-17 của Mỹ vận chuyển đến căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam. THAAD bao gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 ra-đa X-band và hệ thống kiểm soát. Truyền thông địa phương cho biết các bệ phóng và bộ phận của nhiều thiết bị đã được chuyển đến một căn cứ chưa được xác định của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Quan chức quốc phòng Mỹ-Hàn thông báo về việc triển khai THAAD. Ảnh: Yonhap
Quan chức quốc phòng Mỹ-Hàn thông báo về việc triển khai THAAD. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết việc triển khai hệ thống THAAD “đóng góp vào hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp, cũng như tăng cường phòng thủ liên minh Mỹ - Hàn trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Việc gia tăng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gây ra mối nguy đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời vi phạm một loạt các nghị quyết của HĐBA LHQ”.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ nhấn mạnh việc triển khai THAAD là nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, và không gây ra mối đe dọa với các nước khác trong khu vực.

Dự kiến, việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ hoàn tất trong 1-2 tháng tới và sẽ đi vào hoạt động ngay từ tháng 4./.

Lan Hạ

(Theo AFP, Yonhap)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới