Mỹ bắt giữ một công dân Nga với cáo buộc 'tấn công mạng'

Trong một tuyên bố ngày 25/8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một công dân Nga vừa bị bắt giữ tại Los Angeles, California với cáo buộc âm mưu tấn công mạng.

Theo cáo buộc, đối tượng Egor Kriuchkov, 27 tuổi, trong khoảng thời gian từ 15/7 - 22/8 có thông đồng với các đồng phạm thuê nhân viên một công ty ở Nevada cài phần mềm độc hại vào mạng máy tính, đánh cắp dữ liệu của công ty này với mục đích tống tiền sau đó.

Mỹ bắt giữ một công dân Nga với cáo buộc 'tấn công mạng' ảnh 1
Ảnh minh họa: Board Agenda

Egor Kriuchkov được cho là đã đề nghị mức tiền lên tới 1 triệu USD để hối lộ cho nhân viên công ty nói trên bí mật cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống máy tính. Sau khi bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên lạc cách đây vài ngày, Kriuchkov đã quyết định rời Nevada đến Los Angeles với mục đích trốn khỏi Mỹ. Đến ngày 22/8, đối tượng này bị bắt giữ và phải ra đầu thú trước tòa án liên bang.

Được biết, Kriuchkov nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch. Hiện Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này./.

Tin mới