Mỹ buộc phải chấp nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

(Baonghean.vn)- Bà Su Mi Terry, nhà phân tích Triều Tiên cấp cao làm việc trong Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush nhận định Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận Triều Tiên và Trung Quốc là hai quốc gia sở hữu hạt nhân, đồng thời chấp nhận cả việc Hàn Quốc được trang bị vũ khí hạt nhân hay ít nhất là được trang bị nhiều vũ khí hơn bây giờ.

Việc Mỹ chấp nhận một Triều Tiên sở hữu hạt nhân sẽ đi đôi với các biện pháp quân sự, ít nhất là triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ tại Hàn Quốc bất chấp việc Trung Quốc phản đối một kịch bản như vậy.

Chuyên gia Terry, hiện là cố vấn cấp cao tại Bower Group Asia, hãng tư vấn về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng: “Chúng ta có thể linh hoạt trong vấn đề kiềm chế và răn đe”. Theo bà, một chính sách kiềm chế và răn đe “không có nghĩa chúng ta chỉ loanh quanh và nói “mọi thứ đã ổn”. Điều đó có nghĩa phòng thủ tên lửa. Rốt cuộc sau khi Triều Tiên đạt được năng lực tấn công Mỹ với một tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân, thì Hàn Quốc cũng sẽ phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng đi tại một địa điểm chưa được xác định. Ảnh: AP
Một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng đi tại một địa điểm chưa được xác định. Ảnh: AP

Cũng theo chuyên gia Terry, Triều Tiên “sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích, tiếp tục và hoàn thiện chương trình (hạt nhân) của họ vì cả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp công kích lẫn nhau”.

Đề cập tới hệ thống phòng thủ tên lửa, chuyên gia Will Saetren, nhà nghiên cứu chuyên về chính sách hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Mỹ - Trung cho rằng: “Vấn đề đặt ra là cả THAAD và Aegis, hai hệ thống phù hợp nhất cho phòng thủ của Nhật Bản và đảo Guam này, đều chưa từng được sử dụng để đối phó với một tên lửa nào được phóng đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu các hệ thống này đánh chặn một tên lửa, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.”

Theo chuyên gia này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sẽ phải thông báo với Mỹ chính xác thời điểm vụ thử sẽ diễn ra, nơi sẽ tiến hành vụ thử, quỹ đạo bay của tên lửa và mục tiêu nhắm đến. Điều này sẽ không thể xảy ra”./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới