Mỹ cảnh báo nguy cơ mở rộng xung đột ở Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo chính quyền Syria tránh tấn công quân sự vào khu vực giảm leo thang ở phía tây-nam đất nước, bởi điều đó có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ trong khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: USembassy.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Neuert. Ảnh: USembassy.
"Mỹ lo ngại trước thông báo về chiến dịch do Chính phủ Syria tiến hành ở Tây - Nam đất nước bên trong khu vực giảm leo thang…Chúng tôi nhắc lại một lần nữa rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Chính phủ Syria chống khu vực giảm leo thang tây-nam đều có thể dẫn đến mở rộng xung đột", - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Neuert tuyên bố.

Mỹ đe dọa dùng "biện pháp quyết định và thích hợp" để đáp trả hành động của Chính phủ Syria trên bình diện này.

Những khu vực này của Syria giáp giới với Israel và Jordan, là một phần của khu vực giảm leo thang được lập ra tháng 7/2017 theo thỏa thuận giữa Nga, Mỹ và Jordan.

Tin mới