Mỹ có thể sử dụng tên lửa Tomahawk Block IV chống Syria

Tuyên bố về kế hoạch tấn công Syria bằng tên lửa "thông minh", có lẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ám chỉ phiên bản sửa đổi mới nhất của tên lửa hành trình Tomahawk là Tomahawk Block IV bố trí trên biển, chuyên gia quân sự, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenko nhận định.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa. Ảnh: AP
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa. Ảnh: AP
"Có lẽ, chúng ta đang nói về tên lửa hành trình Tomahawk trong phiên bản sửa đổi mới nhất là Tomahawk Block-IV, được bố trí trên biển, có thể tấn công từ các tàu chiến của Mỹ nằm ở phía đông biển Địa Trung Hải", - ông Korochenko nói.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng đòn tấn công thực sự của Mỹ có thể gây ra cuộc khủng hoảng quốc tế, tương tự như cuộc khủng hoảng Caribe, khi thế giới đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh thế giới.

Theo các nguồn tin mở, tên lửa Tomahawk Block IV, trang bị cho lực lượng vũ trang Mỹ kể từ năm 2004, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.600 km.

Tin mới