Mỹ đe dọa từ chối cung cấp vũ khí nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga có thể dẫn đến việc từ chối cung cấp công nghệ tiên tiến, đình chỉ sự tham gia chương trình tạo ra máy bay chiến đấu và trừng phạt F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt chống lại Ankara, như phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Palladino giải thich, có thể được đưa ra theo luật của Hoa Kỳ "Chống lại những đối thủ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt" (CAATSA).

Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga.

Thỏa thuận với Moskva về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đã được Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào tháng 12/2017. Theo tuyên bố của người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov, theo thỏa thuận Nga bán bốn bộ phận S-400 trị giá 2,5 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả một phần thỏa thuận cho chính mình và một phần của nó — bằng chi phí của khoản vay của Nga.

Việc mua S-400 gây ra tranh cãi ngoại giao giữa Ankara và Washington, mà đòi hỏi các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ phải mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ thai vì các tổ hợp của Nga.

Tin mới