Mỹ để ngõ khả năng Nga can thiệp bầu cử Đức, Pháp

Trong Thượng viện Mỹ cho rằng Nga dường như đang cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử ở Pháp và Đức.

Mỹ tuyên bố về những nỗ lực có thể của Nga nhằm can thiệp vào bầu cử tại Pháp và Đức.
Mỹ tuyên bố về những nỗ lực có thể của Nga nhằm can thiệp vào bầu cử tại Pháp và Đức.

Đây là tuyên bố của đại diện Đảng Dân chủ và là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner trong chương trình trực tiếp trên kênh truyền hình NBC.

Thượng nghị sĩ kể lại chuyện "Nga can thiệp" như thế nào trong cuộc bầu cử tại Mỹ bằng cách sử dụng "tấn công tin tặc và internet-troll (là kẻ đăng các thông điệp gây tranh cãi tại cộng đồng trực tuyến)".

"Chúng tôi biết rằng Nga đã can thiệp khi đó, và họ sẽ cố gắng để làm điều tương tự ở Pháp và Đức", Warner nhấn mạnh.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan tình báo liên bang Đức (BND) Bruno Kahl đã không loại trừ rằng Moskva sẽ không can thiệp vào các chiến dịch bầu cử trong cả nước và cáo buộc Nga tấn công máy chủ của Bundestag (Quốc Hội) Đức.

Trong khi đó, về phía mình, các cơ quan chức năng Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ về việc can thiệp vào công việc của các quốc gia khác.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới