Mỹ điều tàu đổ bộ tấn công hơn 40.000 tấn tập trận tại Hàn Quốc

Thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận có sự tham gia của tàu đổ bộ tấn công USS Wasp.
Mỹ điều tàu đổ bộ tấn công hơn 40.000 tấn tập trận tại Hàn Quốc ảnh 1

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của hải quân Mỹ. Ảnh: US Marine

Tàu đổ bộ tấn công USS Wasp của hải quân Mỹ có khả năng mang tiêm kích tàng hình F-35B sẽ tham gia cuộc tập trận chung Ssangyong (Song Long) với Hàn Quốc vào đầu tháng 4, Yonhap hôm nay đưa tin.

Nguồn tin quân sự cho biết cuộc tập trận lần này là một phần trong khuôn khổ đợt tập trận thường niên có quy mô lớn mang tên Đại bàng Non giữa quân đội hai nước.

USS Wasp được hải quân Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 1989. Tàu có trọng tải 40.500 tấn, có thể chở được khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến, nhiều tàu tấn công đổ bộ nhỏ hơn và khoảng 31 máy bay, bao gồm cả dòng trực thăng lai MV-22 Osprey.

Sau khi được biên chế tiêm kích F-35B, tàu USS Wasp được triển khai hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương để thay thế tàu cùng lớp USS Bonhomme Richard.

Hàn Quốc hồi cuối tháng 2 thông báo sẽ nối lại các cuộc tập trận chung Giải pháp Then chốt và Đại bàng Non với Mỹ, vốn bị hoãn do trùng thời điểm diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2018, vào đầu tháng 4.

Theo giới chuyên gia, Mỹ nhiều khả năng sẽ không triển khai tàu sân bay chiến lược tham gia cuộc tập trận trong bối cảnh trên căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu lắng dịu sau một loạt cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai miền Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng chấp nhận lời mời gặp mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp chưa được quyết định.

Tin mới