Mỹ đưa tiêm kích B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Guam

Động thái này được cho là nỗ lực nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên.

Không quân Mỹ ngày 11/1 cho biết đã triển khai tới đảo Guam 3 máy bay tiêm kích B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Mỹ đưa tiêm kích B-2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Guam ảnh 1
Tiêm kích B-2. Ảnh minh họa: Mail Online

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương thông báo 200 quân nhân thuộc Lực lượng Không quân cùng với máy bay có khả năng tránh sự phát hiện của rađa được triển khai tới căn cứ không quân Andersen.

Căn cứ Andersen, vị trí chiến lược của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương hiện là nơi đặt các máy bay ném bom B-1, loại máy bay tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự ở bán đảo Triều Tiên với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc. Các cuộc diễn tập được thực hiện sau khi Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hiện chưa rõ, các máy bay ném bom B-2 sẽ được triển khai tại Guam trong bao lâu nhưng Không quân Mỹ dự kiến sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tại châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian triển khai máy bay B-2. Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích việc triển khai máy bay ném bom B-2 là một phần trong chương trình quân sự mà Mỹ đang tiến hành trên toàn thế giới./.

Tin mới